Đau mắt đỏ căng thẳng ở TP.HCM, phụ huynh lo lây lan khi con đi học, đành "gom" thuốc để dành

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 11/09/2023 17:20 PM (GMT+7)
Rất nhiều trường học tại TP.HCM đang ghi nhận hàng chục đến hàng trăm ca đau mắt đỏ. Các em học sinh bị đai mắt đều được yêu cầu nghỉ tại nhà cho đến khi khỏi hoàn toàn. Trong khi đó, nhiều phụ huynh đang lo lắng, đi gom thuốc điều trị để dành.
Bình luận 0

Vừa bắt đầu năm học mới, học sinh TP.HCM lại phải ở nhà vì đau mắt đỏ

Vừa bắt đầu năm học mới chưa được bao lâu, bệnh đau mắt đỏ đã bùng phát ở nhiều nơi của TP.HCM khiến học sinh nhiễm bịnh phải tạm nghỉ học. Theo ghi nhận, có trường học chỉ mới xuất hiện trên dưới 10 em học sinh bị đau mắt đỏ; nhưng có trường đã lên tới vài chục em, thậm chí là hơn trăm em bị đau mắt.

Thầy Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (quận 4, TP.HCM), cho biết trong tuần trước, trường không ghi nhận trường hợp đau mắt đỏ nào. Tuy nhiên sáng nay (11/9), một số học sinh chủ động xin nghỉ học, vì bị đau mắt. Đồng thời, một số học sinh khác tới trường nhưng có dấu hiệu bị đau mắt, nên nhà trường đã liên hệ phụ huynh đưa trẻ về đi khám để điều trị.

Đau mắt đỏ vẫn căng thẳng, nhiều phụ huynh "gom" thuốc để dành - Ảnh 1.

Trường học ghi nhận nhiều ca đau mắt đỏ. Ảnh: BVCC

Để chủ động phòng bệnh đau mắt bùng phát, nhà trường đã liên tục nhắc nhở học sinh làm vệ sinh, rửa tay, khử khuẩn. Nhà trường cũng liên tục truyền thông đến phụ huynh để chung tay phòng chống bệnh đau mắt đỏ. 

Mặt khác, nhân viên y tế cũng thực hiện khử khuẩn tại các lớp có trường hợp học sinh nghi đau mắt đỏ.

"Tính đến nay cũng chỉ khoảng dưới 10 trường hợp bị đau mắt tại trường. Nhà trường đang tích cực hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, nhỏ nước muối sinh lý để phòng bệnh. Ngoài ra, trường cũng lưu ý giáo viên phải thực hiện vệ sinh, tránh bị đau mắt sẽ ảnh hưởng đến việc dạy học", thầy Phong nói.

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12) đã ghi nhận 120  học sinh bị đau mắt đỏ. Cũng như các cơ sở giáo dục khác, trường đã tích cực tuyên truyền cho học sinh thực hiện rửa tay, rửa mặt. Các em học sinh bị đau mắt phải nghỉ học để điều trị.

Phụ huynh N.T có con học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết (TP.Thủ Đức), cho biết lớp con chị có hơn chục học sinh bị đau mắt, phải nghỉ ở nhà điều trị. Chưa kể, ở cơ quan, đồng nghiệp cũng "rủ nhau" nghỉ liên tục vì bị đau mắt đỏ. 

Con chị học lớp 2 đang phải nghỉ học ở nhà từ cuối tuần trước, vì đau mắt. Chị cũng bị lay 2 ngày sau khi con bị.

"Cái bệnh đau mắt đỏ này rất đáng sợ, một người bị là lây cho cả nhà. Một học sinh bị có thể lây cho cả lớp. Lớp con tôi tuần trước có vài bạn, tuần này cô giáo báo hơn chục bé phải nghỉ ở nhà. Gia đình tôi 4 người thì giờ 2 người đã bị đau mắt", chị N.T chia sẻ.

Lo khan hiểm thuốc nhỏ mắt 

Theo chia sẻ của chị N.T, khi đi tìm mua thuốc nhỏ mắt tại khu vực đường Võ Văn Ngân (TP.Thủ Đức), không phải nhà thuốc nào cũng còn hàng - nhất là thuốc trị đau mắt đỏ Tobrex.

Đau mắt đỏ vẫn căng thẳng, nhiều phụ huynh "gom" thuốc để dành - Ảnh 3.

Nhiều nhà thuốc "cháy" thuốc nhỏ mắt

Chị N.T cho rằng, khả năng do số lượng người bị đau mắt đỏ nhiều, nhu cầu mua thuốc cao nên thuốc điều trị đứt hàng. Bên cạnh đó, nhiều người có tâm lý lo lắng nên đi mua thuốc về để trữ, để dành khi cần thì sử dụng. 

Nhiều bạn bè, phụ huynh trường con chị cũng cho biết phải mua sẵn thuốc nhỏ mắt, nước muối sinh lý để dành.

Anh Hồ Phúc (ngụ quận 12) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Gia đình anh có 4 người đều bị đau mắt. Cuối tuần trước, cậu con trai lớp 1 bị đau mắt, sau đó lần lượt những người trong gia đình bị theo. Anh Phúc đi mua nước muối sinh lý và thuốc nhỏ mắt, tuy nhiên, cũng phải chạy vài nhà thuốc lớn nhỏ mới mua được.

"Tôi chạy nhiều nhà thuốc mua nhưng nơi thì báo hết, nơi chỉ có loại tương tự như thuốc Tobrex. Tôi không nghĩ cũng có thời điểm thuốc nhỏ mắt khan hiếm vậy. Thôi thì loại nào cũng được, miễn là điều trị đau mắt đỏ để nhanh khỏi, chứ đau mắt rất khó chịu", anh Phúc nói.

Trên trang cá nhân facebook của mình, bác sỹ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi đồng 1, khuyên người bệnh không cần mua thuốc nhỏ ngừa đau mắt đỏ, vì nó không hiệu quả. Thay vào đó, người bệnh cần rửa tay, rửa mặt thường xuyên; mang mắt kiếng và khẩu trang trong quá trình bị bệnh.

Bác sỹ Khanh cũng cho rằng, việc uống kháng sinh, kháng viêm là rất hiếm. Ban đầu, người bệnh chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý, khi ghèn đục thì mới nhỏ kháng sinh. Đồng thời, cũng không cần “săn” loại thuốc “xịn”, mà có thể sử dụng các loại thuốc thường.

Cách vệ sinh mắt là dùng bông gòn sạch lau 1 lần rồi bỏ đi. Trẻ em nếu khó nhỏ mắt thì nên chờ lúc các bé ngủ rồi nhỏ.

Theo bác sĩ Khanh, nếu cơ thể của ai không có miễn dịch sẵn thì rất khó tránh được đợt đau mắt đỏ này. Tuy nhiên, chỉ cần chăm sóc đúng thì chỉ trong 3 - 7 ngày sẽ khỏi bệnh.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem