đau mắt đỏ

  • Bộ Y tế vừa có công điện khẩn, yêu cầu UBND, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏ.
  • Ngoài việc đề phòng dịch đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, sau khi bão tan, lũ rút, người dân cần đề phòng các bệnh như sốt xuất huyết, nước ăn chân, tiêu chảy, lỵ, thương hàn...
  • Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng các loại thuốc trị đau mắt đỏ (nếu như quầy thuốc nào có để bán) thì giá đều bị đội lên 50-60% so với bình thường.
  • "Công việc không thể không làm, con nhỏ thì quấy, con lớn bị cấm cung trong nhà buồn chán, suốt ngày nhõng nhẽo, mình cảm thấy căng thẳng và chỉ mong cả nhà mau khỏi bệnh", chị Mộc cho biết.
  • Vẫn biết là “bắt bà Bộ trưởng trên kia chịu thì làm sao bả chịu nổi, làm sao bả quán xuyến hết được”. Nhưng những câu chuyện thời sự đang cho thấy những tật bệnh của ngành y tế và cả những thương tổn xã hội.
  • Ngày 23.9, bác sĩ Nguyễn Văn Khôi - Trưởng phòng Khám, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cho biết: Từ đầu tháng 9 đến nay, số người bị đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố tăng đột biến với hơn 2.400 ca.
  • Con bị viêm nội nhãn nhưng tưởng con bị đau mắt đỏ, cha mẹ tự mua thuốc nhỏ mắt cho con khiến cả 5 đứa trẻ có nguy cơ bị mù mắt. Cả 5 bé hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt T.Ư.
  • Tại nhiều tỉnh, thành phố, dịch đau mắt đỏ đã bùng phát trên diện rộng. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng bệnh này cần điều trị dài ngày, dễ lây gây tốn kém tiền bạc, bất tiện trong sinh hoạt và công việc.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.8, tại phòng khám Bệnh viện (BV) Mắt Trung ương, anh Lại Văn Xuân (Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, mắt anh bị đau nhức, đỏ như hòn than suốt 3 tuần nay.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.8, theo tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương, số bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám tăng cao liên tục trong những ngày gần đây, với khoảng 150-200 ca/ngày.