Đây là lý do người Trung Quốc mặc áo bông giữa mùa hè

Phương Đăng Thứ năm, ngày 27/07/2017 12:11 PM (GMT+7)
Người dân ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc gần đây phải lôi áo bông mùa đông ra mặc giữa mùa hè do một đợt không khí lạnh tràn vào khu vực.
Bình luận 0

 img

Nhiều người mặc áo bông vẫn co ro vì lạnh. Theo People Daily, nơi có nhiệt độ thấp nhất là Heihe, thành phố tây bắc của tỉnh Hắc Long Giang.

img

img

Không khí lạnh tràn vào khiến nhiệt độ ở Heihe giảm xuống chỉ còn 12 độ C. Đợt không khí lạnh ở Hắc Long Giang dự kiến sẽ còn kéo dài thêm 1 tuần nữa mới kết thúc.

img

Thời tiết thay đổi đã khiến nhiều khách du lịch điêu đứng khi họ phải xếp hàng để mua áo khoác mùa đông để giữ ấm. Một số người ở miền Nam Trung Quốc nói đùa rằng, họ muốn tới Hắc Long Giang để tránh nắng nóng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem