Dạy nghề cho nông dân

  • Sau 3 tháng tham gia lớp học nghề sơ cấp, hàng nghìn nông dân ở tỉnh Bình Dương thời gian qua đã được nâng cao tay nghề, có kiến thức áp dụng trực tiếp vào sản xuất. Nhờ vậy, kinh tế cũng đổi thay trông thấy.
  • Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn vừa ký Công văn số 3629-CV/HNDTW gửi Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (TT DN&HTND) thuộc Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp (TT HTND&GDNN).
  • Đây là câu chuyện của huyện Đông Anh (Hà Nội). Dù “năm hết tết đến”, nhưng kế hoạch dạy nghề 2017 của Đông Anh vẫn chưa được phê duyệt.
  • Đó là 1 trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn trong buổi thăm, làm việc với Hội Nông dân tỉnh Điện Biên chiều hôm nay, 31.7.
  • Chiều ngày 29.5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn cùng đại diện các ban đơn, vị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Hội Nông dân Cộng hòa Liên bang Đức do ông Helmut Born, Nguyên Chủ tịch Hội ND Đức làm trưởng đoàn.
  • Tại hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân cấp tỉnh do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng hôm nay, 29.3 tại tỉnh Hải Dương, các đại biểu đều khẳng định, hàng triệu hộ nông dân trở nên khấm khá nhờ được Hội ND hỗ trợ học nghề, cung ứng các dịch vụ phục vụ sản xuất...
  • Sau 7 năm triển khai chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, hơn 5 triệu nông dân đã được học nghề, nâng cao năng suất, tăng thu nhập... Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn nhiều nơi dạy nghề hình thức, làm cho có, không hiệu quả.
  • Trong lúc nghề trồng nấm rơi vào khó khăn, ông Đỗ Đình Hòa (thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) đã sáng chế ra thiết bị nâng nhiệt độ khử trùng bịch phôi, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nấm. Nhờ vậy, mỗi năm ông có lãi hơn 200 triệu đồng từ nghề trồng nấm.
  • Nghề tỉa hoa quả không lạ, tuy nhiên có thể mang lại cho lao động thu nhập hàng nghìn đô.
  • Nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng cao cùng với cơ chế chính sách hỗ trợ đang đang được xem là nền tảng để nghề làm đẹp phát triển.