Để là số 1 ở V.League, Viettel FC thiếu điều gì?

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 16/10/2022 08:10 AM (GMT+7)
Số liệu thống kê đó phản ánh một điều, khả năng thoát pressing, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công của Viettel là có vấn đề.
Bình luận 0

Sau 18 trận, Viettel FC đang đứng ở vị trí thứ 3 với 30 điểm. Dẫn đầu là Hà Nội FC 34 điểm, khi mới đá 16 trận và Hải Phòng đứng thứ 2 với 32 điểm. Đứng ngay dưới Viettel FC trên bảng xếp hạng là Bình Định, cũng 30 điểm nhưng lại mới thi đấu có 17 trận. Như vậy, kể cả việc đứng trong Top 3 cũng đã trở nên khó khăn với đội bóng quân đội.

Để là số 1 ở V.League, Viettel FC thiếu điều gì? - Ảnh 1.

Viettel FC thất thế trong cuộc đua vô địch V.League 2022.

Xét về thực lực, Viettel FC là một1 đội bóng mạnh. So ở V.League, họ có dàn cầu thủ rất chất lượng. Điển hình là Nguyễn Hoàng Đức, quả bóng vàng Việt Nam. Trong những trận đấu từ đầu năm đến giờ của Viettel FC, Hoàng Đức đã chơi rất hay, ghi được nhiều bàn thắng quan trọng và đẹp mắt, thể hiện đúng đẳng cấp của anh. Viettel có những ngoại binh chất lượng, điển hình là là Geovane Magno số 94 - 1 ngoại binh vào loại hay nhất V.League ở vị trí tiền vệ. Anh thi đấu tỉnh táo, hào hoa, kỹ thuật và rất hiệu quả với khả năng cầm bóng, đưa ra những đường chuyền đầy tư duy. Ngoài ra, tuyến tiền vệ còn có Hữu Thắng, Khắc Ngọc thi đấu khôn ngoan. Tiền đạo trẻ Nhâm Mạnh Dũng cũng đã ngày càng trưởng thành, càng phát huy khả năng của mình. Anh thi đấu đầy tự tin và năng động. Ở hàng hậu vệ, với Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài… đều là những cái tên rất uy tín, là những tuyển thủ quốc gia cùng với thủ môn Trần Nguyên Mạnh, người đã từng chấn giữ cầu môn của đội tuyển quốc gia, tạo ra 1 hàng phòng ngự vững trãi, khó bị đánh bại. Cơ bản, phong độ của các cầu thủ này trong 18 vòng đấu qua của V.League là khá ổn định. Viettel có lối tấn công đa dạng, họ có con người để thực hiện các pha tấn công kiểu phối hợp nhỏ hoặc những đường chuyền cự ly trung bình và dài, tạo ra các tình huống nguy hiểm đe dọa khung thành đối phương. Họ có các cầu thủ đầy kỹ thuật và nhạy bén để biến các pha bóng tấn công đó thành những bàn thắng. So sánh ở đấu trường V.League về năng lực chung của đội, về từng vị trí trên sân, đội bóng quân đội không hề thua kém đội nào, kể cả với đội Hà Nội FC, đội đang vững vàng tiến về ngôi vô địch.

Vậy, để là số 1, đội Viettel FC đang thiếu điều gì?

Các bàn thắng của Viettel FC được thực hiện rất đa dạng, sút xa, đá phạt, đánh đầu, kết quả của các pha phối hợp nhỏ… họ đã ghi tổng cộng 22 bàn thắng cho tới thời điểm này. Nhưng có một điểm rất đặc biệt, đó là ngoại trừ bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của cầu thủ Hoàng Minh trong trận gặp đội Thanh Hóa ngày 28/8 có đôi chút hơi hướng của một đợt phản công, trong tổng số 22 bàn thắng, Viettel FC chưa có bất kỳ bàn thắng nào là kết quả của một đợt phản công đúng nghĩa. Số liệu thống kê đó phản ánh một điều, khả năng thoát pressing, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công của đội bóng quân đội là có vấn đề. Một đội bóng đáng sợ là đội bóng có thể thi đấu tốt trong nhiều trạng thái. Từ áp đặt lối chơi, tăng tốc, pressing khu vực hay toàn bộ mặt sân, đến khi cần thong thả lùi về, đá chắc chắn nhường giữa sân cho đối phương, chờ cơ hội phản công. Chính khả năng phòng ngự chặt phản công nhanh này đã đem lại những kết quả cho bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển.

Ví dụ như trận đấu với đội Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ngày 9/10, sau khi dẫn trước 1 – 0, khi các cầu thủ Hải Phòng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, đây là điều kiện để Viettel FC áp dụng lối đá phản công. Nhưng các đợt phản công của các cầu thủ quân đội tỏ ra khá yếu ớt, thiếu gắn kết, thiếu tốc độ, thiếu cả ý tưởng cũng như con người để thực hiện các cuộc phản công đó. Các cầu thủ Viettel FC đã không tạo ra được các đợt phản công đủ uy lực để có thể có bàn thắng nâng tỷ số, hoặc chí ít cũng đủ tạo ra những nguy hiểm trước khung thành đội Hải Phòng, để hạn chế sức mạnh tấn công của các cầu thủ Hải Phòng, để các cầu thủ Hải Phòng không thể yên tâm, thoải mái đẩy cao đội hình gây sức ép được. Kết quả, đội Hải Phòng sau những nỗ lực mạnh mẽ, họ đã có bàn thắng gỡ hòa.

Sẽ rất khó để phân tích nguyên nhân, từ vấn đề chiến thuật hay nhân lực thực tế của đội bóng này, đây có thể sẽ là bài toán dành cho ban huấn luyện của Viettel FC. Có thể có những nguyên nhân khác dẫn đến việc một đội bóng đầy tham vọng và có đội hình loại tốt nhất V.League như Viettel không có được vị trí như mong muốn trên bảng xếp hạng, nhưng rõ ràng việc không có nổi 1 bàn thắng xuất phát từ phản công đáng để coi đó là một điểm yếu của một đội bóng hàng đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem