Dịch Covid-19 rất phức tạp, với cách làm đơn giản Hội Nông dân Long Phú giúp hội viên tiêu thụ hơn 1.000 tấn nông sản

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 01/03/2022 18:30 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội Nông dân huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đã đề ra nhiều biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch gắn với hỗ trợ hội viên, nông dân tiêu thụ nông sản… Trong đó, việc ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook là một trong những cách làm hiệu quả.
Bình luận 0

Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng lợi thế tiện ích của mạng xã hội trong hoạt động, Hội Nông dân huyện Long Phú chỉ đạo, triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin từ huyện đến các chi hội.

Bên cạnh Cổng thông tin điện tử, Hội Nông dân huyện đã thành lập kênh Zalo từ huyện đến các chi hội ấp vào đầu năm 2021. Sau một năm triển khai thực hiện các cấp Hội Nông dân huyện đã thành lập được 14 nhóm Zalo với hơn 120 thành viên tham gia. Trong đó, Hội Nông dân huyện thành lập được 3 nhóm và các cơ sở hội thành lập được 11 nhóm.

Dịch Covid-19 phức tạp, với cách làm đơn giản Hội Nông dân Long Phú giúp hội viên tiêu thụ hơn 1.000 tấn nông sản - Ảnh 1.

Khắc phục khó khăn do dịch bệnh, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có thu nhập khá từ những mô hình nuôi con đặc sản như nuôi vịt xiêm. Ảnh: Trường Thạnh

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Phú cho biết: "Từ đầu năm đến nay, các nhóm Zalo kịp thời kết nối, thông tin nhanh trong hệ thống những vấn đề liên quan đến công tác và phong trào nông dân của huyện, xã, thị trấn, đăng tải những hình ảnh hoạt động của hội, những gương điển hình, những mô hình hay, sáng tạo.

Hoạt động của nhóm Zalo đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Riêng trong năm 2021, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã hỗ trợ tiêu thụ được hơn 1.000 tấn nông sản cho hội viên, nông dân".

Điển hình như hồi tháng 7/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện Long Phú, tại xã Song Phụng, nhãn xuồng liên tục rớt giá, thậm chí có nhà vườn không tiêu thụ được (vì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16).

Dịch Covid-19 phức tạp, với cách làm đơn giản Hội Nông dân Long Phú giúp hội viên tiêu thụ hơn 1.000 tấn nông sản - Ảnh 2.

Trong năm 2021, các cấp Hội Nông dân huyện Long Phú đã tích cực kết nối tìm đầu ra, kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nhãn xuồng cho bà con nông dân. Ảnh: CTV

Trước tình hình đó, Hội Nông dân xã Song Phụng đã đưa thông tin kêu gọi hỗ trợ lên nhóm Zalo của xã, của Hội Nông dân huyện để kết nối tìm đầu ra, kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân trong xã. Nhanh chóng và kịp thời, các nhóm Zalo từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc, phát động kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân xã Song Phụng, với mức giá bán từ 12.000 – 15.000 đồng/kg nhãn xuồng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Long Phú cũng thường xuyên quan tâm, rà soát, nắm bắt sản lượng nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ, cần tìm đầu ra và gửi lên nhóm Zalo để có hướng tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân. Đây là cách làm của Hội Nông dân huyện Long Phú và cũng là cách làm mà các cấp Hội Nông dân tỉnh đã và đang thực hiện để chung tay kết nối giữa nông dân với người tiêu dùng.

"Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, thông qua việc vận hành kênh Zalo, các cấp Hội Nông dân huyện Long Phú có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình mới; mô hình làm ăn hiệu quả; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến hội viên nông dân. Bước sang năm 2022, Hội Nông dân huyện Long Phú sẽ thành lập thêm kênh Facebook". Ông Nguyễn Hồng Tâm chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem