Dịch tả
-
Bộ Y tế Sudan và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã báo cáo ghi nhận ít nhất 5.000 trường hợp nghi mắc bệnh tả và 160 trường hợp tử vong liên quan ở quốc gia châu Phi này.
-
Chính quyền Nam Phi thông báo, dịch tả bùng phát tại tỉnh Gao teng, nơi có thủ đô hành chính Pretoria và thành phố Johannesburg lớn nhất nước này, khiến 21 người tử vong.
-
Cơ quan y tế Nam Phi cho biết, một đợt bùng phát dịch tả đã giết chết 10 người ở Hammanskraal, phía bắc thủ đô Pretoria.
-
Trao đổi với PV Dân Việt bên lề hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, nếu không có gì thay đổi đến cuối quý I và đầu quý II/2022, Bộ sẽ công bố vaccine dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
-
Thanh Hóa: Chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học
Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra năm 2019 đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau khi hết dịch bệnh, người dân đã tích cực tái đàn nhằm khôi phục lại ngành chăn nuôi lợn. Một trong những biện pháp bảo vệ đàn lợn được người dân áp dụng đó chính là chăn nuôi an toàn sinh học. -
Anh Phan Thanh Quang ở tỉnh Lai Châu chăn nuôi bò sinh sản nhốt chuồng, chỉ cho ăn cỏ, cám gạo mà thu cả trăm triệu đồng mỗi năm. Điều lạ mà hay là anh Quang tận dụng được nguồn lá ổi trồng trong vườn để cho bò ăn.
-
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (thuộc Sở NN PTNT tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chiều hướng giảm, đặc biệt đã có một huyện công bố hết dịch.
-
Thế giới từng phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo và có sức lây lan khủng khiếp, với con số tử vong có thể lên đến hàng triệu người trong một đợt dịch.
-
Nhiều ngân hàng địa phương tặng thịt lợn để thu hút khách hàng mở tài khoản khi dịch tả lợn tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc.
-
Báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết một số băng đảng tội phạm đang phát tán dịch tả lợn châu Phi bằng cách buôn bán thức ăn nhiễm bệnh và sử dụng máy bay không người lái để rải rác dịch bệnh với mục đích thổi giá lợn lên cao.