Doanh nghiệp thủy sản
-
Khó khăn lớn nhất trong triển khai “3 tại chỗ”, đó là cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp (DN) không đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng chống dịch, chi phí thực hiện lớn. Bên cạnh đó, nhiều chi phí phát sinh đã khiến nhiều DN thêm kiệt sức...
-
Doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" ở TP.HCM, địa phương đang có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất nước, chịu áp lực quá lớn vì không chỉ chi phí tiền điện, mà một nghìn lẻ một loại chi phí phát sinh khiến họ e ngại khó có thể kéo dài mô hình này.
-
Sau một thời gian áp dụng mô hình 3 tại chỗ (ăn, ở, sản xuất), nhiều doanh nghiệp (DN) thủy sản cho biết, đang tốn rất nhiều chi phí trong khi hiệu quả chưa tương xứng. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, việc tiếp tục thực hiện mô hình này khiến DN khó trụ nổi.
-
Mới đây, một doanh nghiệp thuỷ sản lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã từ chối nhận phần giảm lãi vay của một ngân hàng với lý do "không khó khăn đến nỗi đó, giảm tí xíu mất công lắm".
-
Thủy sản Minh Phú, Công ty cổ phần Camimex, Công ty chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau… đã "bao" trọn khách sạn, nhà nghỉ để bố trí cho công nhân ở tạm thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ", “1 cung đường, 2 điểm đến”.
-
Theo VASEP, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện sản xuất "3 tại chỗ" nhưng duy trì cũng rất khó khăn, chi phí tăng vọt.
-
Bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã công văn gửi đến Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc các doanh nghiệp (DN) của hiệp hội gặp khó khăn và đưa ra những kiến nghị để ngành thủy sản “sống chung với dịch".
-
Trước việc tỉnh Tiền Giang tạm dừng sản xuất "3 tại chỗ", bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức (Tiền Giang) cho rằng, tỉnh cần quy định linh hoạt, tùy trường hợp cụ thể, không nên làm nền kinh tế sụp đổ.
-
Tình trạng thiếu container và các quy định kiểm dịch thủy sản nhập khẩu ẩn chứa nhiều bất cật khiến các doanh nghiệp trong ngành “lao đao” thời gian qua.
-
Theo các nhà phân tích Công ty chứng khoán Mirae Asset, COVID-19 là trở ngại lớn nhất lên doanh thu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam kể từ 2020 tới nay bên cạnh chi phí tăng và nỗi lo gián đoạn nguồn cung, tuy nhiên, các áp lực trên sẽ dần giảm đi trong nửa sau năm 2021.