Doanh nghiệp vì nhà nông

Chi An Thứ sáu, ngày 02/08/2019 11:37 AM (GMT+7)
Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phân bón hỗn hợp NPK, gần 45 năm qua, biểu tượng “Đầu Trâu” của phân bón Bình Điền là hình ảnh vô cùng thân thuộc với bà con nông dân trên khắp cả nước. Sự có mặt của Bình Điền hiện nay ở nhiều quốc gia là minh chứng cho mục tiêu kiên định hướng tới sự thịnh vượng của nhà nông và cộng đồng nông thôn.
Bình luận 0

Biểu tượng của ngành phân bón

Là doanh nghiệp có Hội đồng Khoa học Kỹ thuật từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, gồm những nhà khoa học hàng đầu về đất, phân bón, môi trường… do GS.TS. Mai Văn Quyền, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam làm chủ tịch, và hiện nay là PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ, nguyên Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) làm chủ tịch. Hội đồng đã kết hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học và bà con nông dân sản xuất giỏi ở các địa phương, tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm, tham mưu cho Bình Điền đưa ra quyết định sản xuất những dòng sản phẩm tối ưu, chuyên biệt, đi trước một bước về tính năng, chất lượng, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines…

img

Với khẩu hiệu “Không ai hiểu đất đai, cây trồng Việt Nam bằng người Việt Nam; cũng không ai phục vụ người Việt Nam tốt bằng người Việt Nam”, Bình Điền đã tập trung nghiên cứu để đến cuối năm 1994 đưa ra thị trường sản phẩm NPK cao cấp 20-20-15. Đây là sản phẩm NPK có hàm lượng dinh dưỡng cao đầu tiên của Việt Nam, là công thức vàng của phân bón hỗn hợp. Nó đã làm thay đổi căn bản tập quán sử dụng phân bón của nông dân, từ phân đơn sang phân hỗn hợp NPK.

Trong quá trình phát triển, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với thương hiệu phân bón Đầu Trâu luôn luôn là đơn vị dẫn đầu của ngành sản xuất phân bón trong cả nước về năng suất, chất lượng, hiệu quả, doanh số năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2004, Bình Điền chính thức gia nhập những doanh nghiệp có doanh số trên 1000 tỷ đồng. Liên tiếp từ năm 2007 đến nay, Bình Điền đã đứng đầu về doanh số trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Không chỉ là doanh nghiệp có tổng công suất sản xuất phân bón cao nhất tại Việt Nam (1.125 tấn/năm), Bình Điền còn xây dựng 5 nhà máy ở các vùng miền với từng mục tiêu khác nhau.

Với các nhà máy sản xuất và mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn quốc và các nước lân cận; đặc biệt với đội ngũ cán bộ hơn 100 người có trình độ kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ, cộng với hơn 1000 công nhân lành nghề, Bình Điền đã phát triển nhanh chóng và là nhà tiên phong trong việc xuất khẩu phân bón “made in Vietnam” ra các nước trong khu vực với bao bì in ấn bằng tiếng bản địa nên được nông dân nước bạn ưa chuộng. Phân bón NPK của Bình Điền được đánh giá có chất lượng cao, phù hợp với từng vùng đất, từng loại và từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng.

img

Đồng hành cùng nhà nông

Trong triết lý kinh doanh của Bình Điền, “làm bạn với nhà nông”, “đồng hành và chia sẻ” là kim chỉ nam cho mọi chiến lược sản xuất, kinh doanh, là quan điểm nhất quán của các thế hệ lãnh đạo, là phương châm và nguyên tắc hoạt động. Gắn bó với người nông dân, thấu hiểu được sự khó khăn về điều kiện tài chính cũng như cơ hội tiếp cận cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật, song song với hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, Bình Điền đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con nông dân trong cả cuộc sống và lao động sản xuất.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông nhấn mạnh, sản xuất ra sản phẩm, không phải chỉ đem bán là xong; Bình Điền luôn có ý thức trách nhiệm đến cùng với nhà nông và góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Bình Điền xuất bản các loại sách kỹ thuật nông nghiệp, các loại sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón và cả “Bản tin Bình Điền” phát miễn phí cho bà con nông dân... Các chương trình hội thảo, hội nghị đầu bờ phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật đến nông dân, triển khai các điểm trình diễn, khảo nghiệm phân bón... cũng đã được Bình Điền thường xuyên tổ chức.

img

Bên cạnh đó, Bình Điền còn tổ chức những chương trình hỗ trợ kỹ thuật, khuyến nông dành riêng cho bà con nông dân phát sóng trên các kênh truyền hình. Theo Tổng giám đốc Ngô Văn Đông, lúc đầu công ty chỉ chủ trương phối hợp với đài phát thanh, truyền hình tổ chức các chương trình chuyển giao kỹ thuật về dinh dưỡng cây trồng, nhưng khi được bà con yêu mến đón nhận thì chương trình được mở rộng thêm ra các mục, như thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nhà nông thư giãn, thi sáng tác văn nghệ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Tháng 11.2018, Bộ NN- PTNT tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Công ty CP Phân bón Bình Điền vinh dự là 1 trong 53 doanh nghiệp tiêu biểu được nhận Danh hiệu “Doanh nghiệp vì Nhà nông” lần thứ 2. Ông Ngô Văn Đông cho biết, đây là giải thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của chính quyền và của xã hội đối với các sản phẩm của công ty và công ty Bình Điền sẽ tiếp tục phấn đấu, thể hiện trách nhiệm của mình trong sản xuất - kinh doanh, nỗ lực sáng tạo hơn nữa, làm ra những sản phẩm phân bón chất lượng cao, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất của nhà nông, vì một nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem