Đối tượng dí dao, bắt người tình làm con tin ở Huế khai gì?

An Sơn Chủ nhật, ngày 28/09/2014 11:42 AM (GMT+7)
Sau khi uống khá nhiều rượu và người ngà ngà say, Quang thủ sẵn cây dao Thái Lan dài 22 cm trong người rồi tìm đến nhà N. Tại đây, khi N. phản ứng thái độ của Quang và tri hô thì Quang lập tức rút dao ra khống chế N.
Bình luận 0

Ngày 28.9, đại tá Đặng Ngọc Sơn- Trưởng Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này đã triệu tập Nguyễn Hữu Quang (SN 1993, ngụ 13/31 Hồ Đắc Di, TP.Huế) để xử lý hành vi dùng hung khí khống chế con tin vào ngày 27.9 của đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai mình quen biết chị N.T.K.N (SN 1992), ngụ 4/114 Nguyễn Huệ, TP.Huế)- con tin bị Quang dùng hung khí khống chế- đã 5 năm và giữa hai người có tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, vì phía gia đình N. không chấp thuận chuyện tình cảm này nên mới đây họ chia tay.

Mặc dù vậy, hai người vẫn thường hẹn gặp nhau. Mới đây, Quang phát hiện N. có người theo đuổi, tán tỉnh nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. img

Đối tượng Phạm Hữu Quang tại cơ quan công an.  

Sáng 27.9, vì buồn bực nên Quang đi uống rượu. Sau khi uống khá nhiều rượu và người ngà ngà say, Quang thủ sẵn cây dao Thái Lan dài 22 cm trong người rồi tìm đến nhà N. Tại đây, khi N. phản ứng thái độ của Quang và tri hô thì Quang lập tức rút dao ra khống chế N.

Trong quá trình vật lộn để thoát khỏi tay Quang, N. bị thương nhẹ ở tay và một số nơi trên người. Khi biết người dân tụ tập đông bên ngoài, Quang dùng băng keo và giấy vệ sinh trói chân và bịt miệng N. lại.

Sau khi được sự thuyết phục của người thân và lực lượng công an, Quang đã tự nguyện giao nộp cây dao và thả chị N.

Theo đại tá Sơn, do Quang tự nguyện giao nộp hung khí, thả người bị khống chế, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự và trong lúc thực hiện vụ khống chế con tin đối tượng này bị kích động về tinh thần nên cơ quan điều tra mới cho gia đình bảo lãnh Quang về nhà.

Sau khi giải cứu thành công vụ khống chế con tin, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người bị hại, người làm chứng… để làm rõ vụ việc theo qui định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem