Đơn Dương (Lâm Đồng): Hơn 60% diện tích đất làm nông nghiệp công nghệ cao

Thứ tư, ngày 25/04/2012 05:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND huyện Đơn Dương cho biết, hiện nay huyện có đến 4.111ha đất nông nghiệp được canh tác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
Bình luận 0

Diện tích này chiếm 60% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện - tỷ lệ cao nhất trong các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó diện tích được canh tác trong nhà lưới, nhà kính và tưới nhỏ giọt tự động chiếm 445ha.

Trong 4.111ha canh tác nông nghiệp công nghệ cao ở Đơn Dương, diện tích thuộc vùng quy hoạch chiếm 1.574ha (có 274ha canh tác trong nhà kính, nhà lưới và công nghệ tưới nhỏ giọt tự động). Làm nông nghiệp công nghệ cao đã phát triển đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem