• Ngày 17.2, tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị Việt- Xô báo cáo về sự việc kê đơn thuốc khống của một bác sĩ trong bệnh viện.
  • Tỷ lệ sử dụng thuốc nội của cả nước mới được 48%. Nhiều ý kiến cho rằng, các nhà sản xuất thuốc trong nước cần có nhiều bằng chứng khoa học hơn để thuyết phục bác sĩ và người dân.
  • Ngày 20.12, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) tổ chức lễ ra mắt Chương trình truyền thông “Con đường thuốc Việt”. Theo đó, mỗi năm, Hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn và tôn vinh 100 sản phẩm thuốc Việt có hiệu quả cao trong điều trị.
  • Giữa tháng 9.2013, Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 2013 - 2020, đồng thời xây dựng phác đồ sử dụng kháng sinh cho các bệnh điển hình, nhằm hạn chế tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh tràn lan.
  • Mới đây, một bệnh nhi 7 tháng tuổi sốt cao được người nhà đưa đi viện, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán là phù nề bao quy đầu... Nhưng éo le thay, bệnh nhi này lại là… bé gái.
  • Trầm cảm sau sinh là tình trạng thường xuyên mệt mỏi, buồn chán, lo lắng sau sinh. Những phụ nữ mắc bệnh này còn lo sợ con mình bị hại và bản thân mình là người mẹ xấu.
  • (Dân Việt) - Xem và nghe chuyện nhiều thầy lang mới biết họ bắt mạch một lần, rồi cắt luôn vài ba chục thang càng tốt, uống một mạch vô tư, bệnh nhân ra sao thầy không cần biết. Thấy bệnh nhân không quay lại thì cho là khỏi bệnh!
  • Nhiều người sau khi được bác sĩ chữa khỏi bệnh một thời gian, bệnh có vẻ tái phát với các triệu chứng na ná lần trước, thế là họ tự ý dùng lại đơn thuốc cũ.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Bệnh viện cây trồng tại huyện Cầu Kè.
  • (Dân Việt) - Nhân viên y tế mạo danh bệnh nhân để kê đơn thuốc khống, lập chứng từ giả rút ruột Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là chiêu thức xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.