Đồng Hỷ

  • Tỉnh Thái Nguyên có 1.520 hộ dân tộc Mông, với 7.775 nhân khẩu. Những năm qua, dù đã được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư, nhưng đời sống đồng bào Mông trong tỉnh vẫn chưa thể khấm khá...
  • Năm 2014, Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ tổ chức 4 phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi và nông thôn” tại 4 địa phương là: Huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên và thị xã Sông Công. Trong thời gian từ 11 - 25.6.2014.
  • Sinh ra và lớn lên ở vùng quê chè Thái Nguyên (Na Long, xã Hóa Chung, huyện Đồng Hỷ), nhưng chị Nguyễn Thị Thư lại thành công với mô hình trồng bưởi Diễn, với thu nhập mỗi năm trên 70 triệu đồng.
  • Ngày 24.2.2014, báo NTNN có bài “Cát tặc “lấp” sông Cầu”, nêu: “Đoạn sông Cầu chảy qua địa bàn huyện Phú Bình (Thái Nguyên) là một trong những điểm nóng về khai thác cát sỏi trái phép...".
  • Khi đột kích 'xưởng' sửa chữa, chế tạo vũ khí quân dụng bất hợp pháp ở Thái Nguyên, lực lượng C45 thu giữ 4 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn, đạn và 1 máy dùng để chế tạo súng.
  • Góp phần cùng các tàu cuốc cá nhân khai thác cát sỏi trái phép lấp sông Cầu qua địa phận tỉnh Thái Nguyên, có cả doanh nghiệp (DN) được cấp phép đàng hoàng.
  • Nhìn đoạn sông Cầu chảy qua chân cầu Gia Bảy ở TP.Thái Nguyên, người ta khó có thể hình dung được có những khu vực sông đã bị biến dạng, chỉnh dòng không khác gì cái mương nhỏ dưới bàn tay cát tặc.
  • Khi bàn kế hoạch kiểm soát xe quá tải, ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng ban ATGT tỉnh chỉ đạo phải kiên quyết xử lý, không dung túng trường hợp vi phạm.
  • Ngày hội bánh chưng xanh - ấm lòng ngày Tết do Huyện đoàn Đồng Hỷ - Chùa Hang, UBND thị trấn Chùa Hang, Thái Nguyên, tổ chức đã mang không khí xuân đến sớm trên vùng đất xứ sở của chè.
  • Vượt qua chặng đường dài trên 100 km, với những cung đường đá lởm chởm,, sáng ngày 24.1 Báo NTNN, Đoàn trường ĐH Công Đoàn, Nhóm Nụ cười của em dã có mặt tại Trường tiểu học số 1 Văn Lăng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên).