Dự ASEAN Club Championship, CLB TP.HCM đá cả 4 mặt trận mùa 2020

Thứ tư, ngày 25/12/2019 15:10 PM (GMT+7)
Với việc xác nhận tham dự ASEAN Club Championship, CLB TP.HCM sẽ căng mình tranh tài ở cả 4 mặt trận trong mùa giải 2020.
Bình luận 0

Vào sáng ngày 25/12, trên trang Facebook chính thức của đội bóng, CLB TP.HCM đã xác nhận sẽ tham dự giải Vô địch CLB Đông Nam Á 2020, giải đấu dự kiến tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11 năm sau.

Với mục đích  nâng cao trình độ các CLB và phát triển giải đấu cấp CLB khu vực ASEAN, LĐBĐ khu vực đã chính thức khai sinh giải Vô địch CLB Đông Nam Á và sẽ có lần đầu tiên được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2020.

img

CLB TP.HCM.

Trong kỳ đầu tiên vào năm 2020, ASEAN Club Championship sẽ quy tụ 12 CLB đạt chuẩn tiêu chí của AFC tham dự để tranh giải thưởng lên tới 500.000 USD. Trong đó, Việt Nam,  Indonesia, Malaysia và Thái Lan sẽ có hai đại diện. Myanmar và Singapore mỗi nước có một đại diện. Hai suất còn lại sẽ thuộc về Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor Leste thông qua loạt đá play-off.

Với việc tham dự ASEAN Club Championship 2020, CLB TP.HCM sẽ căng mình đá 4 mặt trận trong mùa giải tới. Ngoài giải đấu khu vực, CLB TP.HCM sẽ còn tranh tài ở hai sân chơi quốc nội là V.League 2020 và Cúp Quốc gia. Cùng với đó, đoàn quân HLV Chung Hae-soung sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Nếu không thể giành vé dự vòng bảng AFC Champions League 2020, họ sẽ đá AFC Cup 2020. Đó là chưa kể đến trận trận tranh Siêu cúp với Hà Nội FC đầu mùa giải.

Để phục vụ cho tham vọng của mình trong mùa giải mới, CLB TP.HCM đã có sự bổ sung toàn diện ở cả trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng. Cụ thể, đội chủ sân Thống Nhất đã bổ nhiệm HLV thủ môn Trần Minh Quang, HLV thể lực Javier Luruena Lobo từ Tây Ban Nha và cựu trung vệ ĐT Hàn Quốc Lee Jung-soo vào vị trí trợ lý HLV trưởng. Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Chung Hae-soung đã mang về những cái tên đầy chất lượng như thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Võ Huy Toàn, tiền đạo vua phá lưới giải hạng Nhất Nguyễn Xuân Nam và cả ngôi sao Nguyễn Công Phượng…

Giải vô địch CLB Đông Nam Á từng được tổ chức hai lần vào các năm 2003 và 2005. Tuy nhiên vì một số lý do, giải đấu sau đó đã ngừng diễn ra. Hồi cuối tháng 11, dưới sự ủng hộ của LĐBĐ Thế giới (FIFA) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), giải đấu được ví như "Champions League của Đông Nam Á" đã được tái khởi động và bắt đầu khởi tranh từ năm 2020.

Cùng với CLB TP.HCM, Hà Nội FC chính là đại diện còn lại của Việt Nam tham dự ASEAN Club Championship 2020. Trên trang mạng xã hội chính thức, nhà ĐKVĐ V.League đã xác nhận sẽ tham dự giải đấu vào năm tới.

Tại mùa giải 2020, Hà Nội FC thi đấu thành công khi giành cú đúp danh hiệu ở cả V.League và Cúp Quốc gia. Ở đấu trường châu Á, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm cũng vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup và chỉ chịu dừng bước trước April 25 (Triều Tiên). Các thành công vang dội này khiến đội bóng Thủ đô kết thúc năm 2019 trong sự hoan hỉ và được kì vọng sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh để đạt kết quả tốt hơn trong mùa giải 2020 sắp tới.  

Thời gian qua, Hà Nội FC đã giữ chân thành công nhiều trụ cột quan trọng như đội trưởng Văn Quyết, tiền vệ Phạm Đức Huy, trung vệ Đinh Tiến Thành, thủ môn Phí Minh Long... Bên cạnh đó họ cũng chiêu mộ thành công chân sút chất lượng Gordon Rimario theo diện CNTD. Với đội hình chất lượng cùng chiêu sâu tốt, Hà Nội FC chắc chắn sẽ là ứng viên sáng giá cho mọi danh hiệu từ trong đến ngoài nước ở mùa giải 2020.

Vài nét về Giải vô địch CLB Đông Nam Á 2020 (ASEAN Club Championship):

ACC quy tựu 12 đội bóng tham dự. Các đội cần phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của AFC. Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, mỗi nước sẽ có 2 đại diện tham gia; Myanmar và Singapore mỗi nước có 1 đại diện.

Trong khi đó, Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor-Leste sẽ đá play-off để tìm ra 2 đại diện dự tranh ACC.

12 CLB sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 5 trận vòng bảng (việc đá sân khách - sân nhà sẽ được phân định dựa trên kết quả bốc thăm). Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào bán kết. Đội vô địch sẽ nhận tổng số tiền thưởng là hơn 400.000 USD (khoảng 9,2 tỷ đồng).

Cũng theo điều lệ dự kiến, mỗi đội bóng được phép đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài, 1 ngoại binh châu Á và còn lại là cầu thủ Đông Nam Á. Danh sách đăng ký bao gồm tối thiểu 25 cầu thủ và tối đa 30 cầu thủ.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem