Dự báo

  • Sau một thời gian tăng giá cục bộ, những ngày qua giá các loại phân bón đã ổn định trở lại.
  • “Giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam được xác định là tập trung vào khoa học công nghệ (con giống chất lượng cao, ứng dụng công nghệ mới, quy trình chăn nuôi tiên tiến) và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm” – Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám trao đổi với phóng viên NTNN.
  • Giá cả xuống thấp, thời tiết bất lợi cho việc tích trữ đã khiến nông dân (ND) Lâm Đồng phải mang hàng trăm tấn hành tây đổ bỏ. Đây đã là vụ thứ 2 liên tiếp, người trồng hành tây “cay mắt”, rơi lệ với nông sản này...
  • “Giá xăng dầu thành phẩm thế giới kể từ lần điều hành gần nhất (4.6) tiếp tục có xu hướng giảm, song giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu vẫn cao hơn giá bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp hiện hành. Doanh nghiệp xăng dầu vẫn còn phải được trợ giá từ Quỹ bình ổn” - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết chiều 17.6.
  • Với giá đang lên, người trồng hồ tiêu năm nay sẽ có một mùa vụ hoan hỉ. Nhưng tiềm ẩn ngay trong chính sự hoan hỉ ấy là “nguy cơ truyền thống”: Ế thừa, rớt giá.
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sẽ cố gắng đáp ứng đủ điện và có dự phòng khi nắng nóng còn tiếp diễn trong những tháng tới. Tháng 6 và 7 miền Bắc bắt đầu vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện rất cao, có thể đạt tới 474 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 24.560MW.
  • Hơn 20 năm qua, bên cạnh thành tựu rất quan trọng của nông nghiệp nước nhà thì vẫn còn 4 bất cập tồn tại kéo dài và tái cơ cấu nông nghiệp là “chìa khóa” để giải quyết vấn đề đó. 
  • Các nước đang phát triển đang đối mặt với một loạt các thách thức nghiêm trọng trong năm 2015 như chi phí vốn vay đe dọa sẽ tăng trong khi giá dầu và giá hàng hóa sắp bước vào một đợt suy giảm mới và làm cho năm nay trở thành năm thứ 4 liên tiếp đáng thất vọng về tăng trưởng kinh tế... 
  • Trong giai đoạn hiện nay khi thị trường bất động sản có quá nhiều sự lựa chọn thì uy tín chủ đầu tư trở thành yếu tố hàng đầu để khách hàng quyết định chọn mua.
  • ĐBQH đề nghị Chính phủ cần ưu tiên hiện đại hóa nông nghiệp, trước mắt ưu tiên dự báo thị trường để người nông dân yên tâm sản xuất đảm bảo sản phẩm hàng hóa làm ra có nơi tiêu thụ.