"Dương Thanh Hào chỉ dùng... lực quá mức"

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 28/09/2015 18:09 PM (GMT+7)
Trao đổi với báo chí tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2015 diễn ra sáng 28.9, ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng ban trọng tài VFF khẳng định: "Cầu thủ Thanh Hào (Hà Nội T&T) không có hành vi bạo lực với Abass trong trận chung kết Cúp QG 2015"...
Bình luận 0

Trở lại trận chung kết Cúp QG giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T chiều 26.9 trên sân Gò Đậu, phút 66, trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ Dương Thanh Hào sau pha vào bóng từ phía sau đối với Abass (B.Bình Dương). Sau đó, Thanh Hào đã không kìm được những giọt nước mắt khi thấy đối thủ bị gãy chân, phải lên xe cứu thương tới bệnh viên phẫu thuật.

img

Thanh Hào đã có pha vào bóng khiến Abass gãy chân. Ảnh: I.T.

Trả lời báo chí về việc pha bóng của Thanh Hào với Abass có phải pha bóng bạo lực hay không? Ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng Ban trọng tài VFF nói: "Qua xem lại clip, chúng tôi ghi nhận đây không phải là pha bóng bạo lực. Trong luật không cấm vào bóng từ phía trước hay sau, hay vào bóng từ hai bên. Ở đây, Thanh Hào đã vào bóng từ phía sau, cố gắng đưa chân lên phía trước Abass để truy cản tiền đạo đối phương. Nhưng không may, Abass khi cố  gắng rướn bóng, mũi chân phải chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể và ghi gặp phải tác động của Thanh Hào đã dẫn đến chấn thương đáng tiếc".

Theo ông Mùi, Thanh Hào mắc lỗi "dùng lực quá mức" và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, treo giò 2 trận là xác đáng: "Đây là quan điểm của ban trọng tài. Còn có xử lý kỷ luật tiếp Thanh Hào hay không là quyền của Ban kỷ luật VFF", ông Mùi chốt lại.

Clip Thanh Hào đá gãy chân Abass:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem