-
Các máy bay Su-35 Flanker và Tu-95 Bear cũng đã phối hợp để thử nghiệm chiến thuật và thời gian phản ứng của Mỹ. Trong khi đó A-50 dù ở khoảng cách xa vẫn cố gắng thu thập nhiều nhất có thể các thông tin hữu ích về đối thủ Mỹ, Warisboring phân tích sự kiện Nga đã dàn trận để bẫy F-22 Mỹ ra sao.
-
Mỹ sẽ cần đến những vũ khí mạnh mẽ hơn, ngoài tên lửa hành trình Tomahawk, nếu muốn vô hiệu hóa hệ thống phòng không Syria.
-
Mục tiêu đánh cắp là động cơ của máy bay không người lái MQ-9 Reaper, máy bay tàng hình F-35, tiêm kích F-22 Raptor và máy bay chiến đấu F-15, F-16.
-
Những tài liệu mà Yu đánh cắp được cho là nhằm giúp Trung Quốc phát triển chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với "Tia chớp" F-35 của Mỹ.
-
Tạp chí Defense News của Mỹ cho hay những máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của Mỹ vốn là mối đe dọa lớn đối với mạng lưới phòng không của Trung Quốc. Nhưng sau khi Trung Quốc thử nghiệm thành công radar chống tàng hình DWL002 thì những máy bay tiên tiến như máy bay F-22 Raptor của Mỹ hay UAV Neuron trở thành “lỗi thời”.
-
Chuyên mục quân sự Mil.Sina vừa cho đăng tải một loạt hình ảnh tiếp nhiên liệu trên không cho các chiến đấu cơ hàng khủng của Mỹ gồm F-22A, F/A-18È và F-16C để tiến hành không kích lực lượng Hồi giáo cực đoan IS ở Syria.
-
Tờ Itar-Tass dẫn lời các chuyên gia quân sự hàng đầu cho biết, việc Mỹ dùng chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22 Raptor tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria là để khẳng định khả năng tác chiến của nó trong chiến tranh thực tế. Ngoài ra còn có nguyên nhân là sự lo ngại đối với hệ thống phòng không của IS.
-
Máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit; phản lực chiến đấu tàng hình F-22 Raptor hay phi cơ vận tải C17A Globemaster III dẫn đầu danh sách máy bay đắt giá của Mỹ.
-
Máy bay chiến đấu F-22, chiến hạm ba thân USS Independent (LCS 2), tàu ngầm sát thủ HMCS Victoria và tàu hộ vệ INS Sahyadri là 4 vũ khí tàng hình hàng khủng tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2014.
-
Tạp chí Không quân Mỹ mới đây tiết lộ, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines đến Australia, không lực Mỹ đã và đang không ngừng tăng cường hiện diện, tạo ra những “vòng xoay” máy bay trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm đối trọng với Trung Quốc.