FIFA hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 31/03/2022 21:10 PM (GMT+7)
Mới đây trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã có những lợi ngợi ca về thành tích của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã khép lại hành trình tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á một cách vô cùng đáng nhớ với trận hòa lịch sử 1-1 ngay trên sân của ĐT Nhật Bản. 1 điểm giành được trên đất nước có biệt danh xứ mặt trời mọc giúp thầy trò HLV Park Hang-seo cân bằng kỷ lục tồn tại 20 năm của Thái Lan về số điểm nhiều nhất của một đội bóng Đông Nam Á giành được tại vòng loại thứ 3 World Cup. "Voi chiến" từng có 4 điểm khi tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2002.

FIFA hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam kết thúc hành trình đáng nhớ tại vòng loại World Cup 2022.

Đó là chưa kể ĐT Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có chiến thắng (thắng lợi 3-1 trước Trung Quốc) ở vòng đấu này.

Chứng kiến thành tích ấy, mới đây trang chủ của FIFA đã có những lời ngợi ca ĐT Việt Nam. Dù  không giành vé đi tiếp tuy nhiên tinh thần chiến đấu của Những ngôi sao vàng là thứ đáng để các đội khác học tập và noi theo.

“UAE giành vé play-off với Australia, Việt Nam làm nên lịch sử. Ở lần đầu tiên tham dự Vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á, Những chiến binh Sao Vàng có thể hân hoan, ngẩng cao đầu chia tay chiến dịch khi đã đánh bại Trung Quốc và thậm chí, bất ngờ hơn nữa khi cầm hòa 1-1 trước Nhật Bản ngay tại Saitama. Cú đánh đầu của người hùng trẻ Nguyễn Thanh Bình và những pha cản phá xuất thần của Trần Nguyên Mạnh đã giúp ĐT Việt Nam có được trận hòa khó tin trước Nhật Bản”, trang chủ cùa FIFA viết.

FIFA hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

FIFA nói về chiến tích lịch sử của ĐT Việt Nam.

Thậm chí FIFA còn đưa ra số liệu thống kê về bàn thắng của Nguyễn Thanh Bình: “Nhật Bản đã không để thủng lưới ở vòng loại World Cup trong tám giờ chín phút cho đến khi Thanh Bình có pha đánh đầu tại Saitama. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Nhật Bản, với bàn thắng duy nhất trước đó của họ do Keita Suzuki đá phản lưới nhà trong chiến thắng 4-1 của Samurai Blue (biệt danh của Nhật Bản) năm 2007 (VCK Asian Cup 2007)”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem