Gắn trách nhiệm xã hội với kinh doanh

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 15:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau gần 4 năm đi vào hoạt động, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB, tiền thân là Ngân hàng Liên Việt) đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.
Bình luận 0

Trong khoảng gần 4 năm đó, LPB đã liên tục tăng trưởng và đạt được các kết quả hoạt động, nổi bật như tổng tài sản hiện nay đạt gần 60.000 tỷ đồng (tăng hơn 8 lần so với năm 2008), vốn điều lệ tăng gần gấp đôi (6.460 tỷ đồng so với 3.300 tỷ đồng năm 2008), và tổng lợi nhuận lũy kế đạt trên 3.000 tỷ trong cùng thời gian.

img
Chương trình “Chắp cánh ước mơ” tại Ninh Bình.

Cũng trong cùng thời gian này, mạng lưới của LPB được mở rộng gấp 9 lần: Từ 7 điểm giao dịch ban đầu lên 62 điểm tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, LPB đã trở thành ngân hàng có số lượng điểm giao dịch lớn nhất nước hiện thuộc mạng lưới Bưu chính Việt Nam, với hơn 10.000 điểm xuống tới tận các huyện, xã.

Không chỉ hoạt động kinh doanh hiệu quả, LPB là một trong những ngân hàng đứng đầu về trách nhiệm xã hội. Ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPB cho biết: Ngay từ ngày đầu thành lập, HĐQT và các cổ đông sáng lập ngân hàng đã xác định: Một tổ chức nằm trong xã hội, là tế bào của xã hội thì không thể tách rời các hoạt động xã hội.

Gần 4 năm qua, LPB và Cổ đông sáng lập - Công ty Him Lam đã đóng góp gần 500 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện với việc xây dựng hàng trăm công trình như trường học, trung tâm y tế, nhà tình thương, tặng gần 12.000 chiếc TV cho các gia đình nghèo, gia đình nghèo và gia đình chính sách tại Việt Nam và nước bạn Lào.

Đặc biệt từ năm 2010, LPB và Công ty Him Lam đã thành lập và tài trợ cho Quỹ Khuyến học-Khuyến tài tại nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước như: Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà (Bắc Ninh), Quỹ Khuyến học Nguyễn Đan Quế (Thanh Hóa), Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Đất Tổ (Phú Thọ), Quỹ Khuyến học Chu Văn An (Hà Nội) và Quỹ Khuyến học Lương Thế Vinh (Nam Định). Tại các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ và Nam Định, ngân hàng đã tham gia tài trợ và tổ chức các chương trình "Chắp cánh ước mơ" để tuyên dương các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc.

Ngày 7.3, LPB chính thức giảm lãi suất cho vay VND. Theo đó, mức giảm tối đa là 1%/năm đối với các khách hàng vay vốn lưu động, thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ... Theo từng điều kiện cụ thể, khách hàng có thể được vay vốn với lãi suất 17%/năm. Năm nay, LPB dành hơn 6.000 tỷ đồng để cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục hành trình "Chắp cánh ước mơ" - thành lập và tài trợ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài, LPB là một trong những sáng lập viên của Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh (Ninh Bình). Ngân hàng đã tặng Quỹ 3 tỷ đồng và vào ngày 5.3.2012, LPB tiếp tục tài trợ kinh phí tổ chức, trao phần thưởng tại Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học-Khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh, tuyên dương học sinh, sinh viên và các VĐV đạt thành tích xuất sắc năm 2011.

Cũng trong năm 2011, tại Ninh Bình, LPB đã tài trợ 500 TV màu 21 inch tặng cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt còn xây tặng 50 căn nhà cho 50 hộ nghèo và đối tượng chính sách với tổng trị giá là 2,5 tỷ đồng tại huyện Nho Quan (20 nhà), huyện Gia Viễn (20 nhà) và huyện Hoa Lư (10 nhà).

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã, đang và sẽ tiếp tục có những chương trình tài trợ, đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho các hoạt động xã hội và cộng đồng, thực hiện tốt nhất phương châm đặt ra "Gắn xã hội trong kinh doanh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem