Lạc vào trại chăn nuôi, đuổi không đi, một nông dân Sơn La đành bắt 2 con động vật hoang dã nộp cho chính quyền

Nguyễn Vinh Thứ tư, ngày 19/06/2024 05:42 AM (GMT+7)
Ngày 18/6, UBND xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 2 con khỉ là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, đây là loài khỉ quý hiếm có tên trong sách Đỏ, cần được bảo vệ. Hai con khỉ này chạy lạc vào trang trại chăn nuôi của một hộ dân, đuổi không chịu đi, ông đành bắt nhốt giao nộp cho chính quyền...
Bình luận 0

Clip: Sơn La tiếp nhận 2 con khỉ quý hiếm có tên trong sách Đỏ. 2 con khỉ này thuộc đàn khỉ hoang đang kéo xuống nương rẫy, vườn rừng của người dân xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Tiếp nhận 2 con khỉ quý hiếm có tên trong sách Đỏ

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xuất hiện một đàn khỉ khoảng 50 con thường xuyên xuống phá hại hoa màu của người dân. 

Đàn khỉ này cư trú chủ yếu tại khu vực rừng phòng hộ diện tích hơn 149 ha, cách khu dân cư khoảng 200m.

Trước đó, trong khi làm việc tại trang trại chăn nuôi của gia đình tại bản Diệt, xã Tân Lang, ông Đào Văn Hưng có bắt gặp 2 con khỉ lạc vào vườn với sức khỏe kém, xua đuổi không chịu đi.

Hai con khỉ hoang dã này đã được ông Hưng bắt, nhốt, cho ăn và chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, con khỉ này hiện đã hồi phục sức khỏe, ăn uống tốt, nhanh nhẹn.

Gia đình ông Hưng thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để tiếp nhận và thả về rừng núi tự nhiên.

Lạc vào trại chăn nuôi, đuổi không đi, một nông dân Sơn La đành bắt 2 con động vật hoang dã nộp cho chính quyền- Ảnh 2.

Một đàn khỉ là loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ khoảng 50 con thường xuyên xuống phá hại hoa màu của người dân tại xã Tân Lang, huyện Phù Yên, Sơn La. Ảnh: NDCC.

Ông Đào Văn Hưng, bản Thịnh Lang 2, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết: "Hai con khỉ hoang này về góc vườn rồi ở lì ở đó, đuổi không chịu đi. Tôi đành bắt bắt về nhốt trong lồng rồi nuôi. 

Tôi đã thông báo cho trưởng bản, cũng thông báo với bà con nhân dân về việc đang nhốt nuôi 2 con khỉ hoang dã. Tôi cũng không biết là đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ. 

Qua lần này, tôi đã có kinh nghiệm và biết được mấy con vật này là động vật quý, không được bắt. Lần sau gặp trường hợp như vậy tôi sẽ báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để kịp thời chăm sóc và thả về tự nhiên".

Lạc vào trại chăn nuôi, đuổi không đi, một nông dân Sơn La đành bắt 2 con động vật hoang dã nộp cho chính quyền- Ảnh 4.

Hai con khỉ hoang dã được ông Đào Văn Hưng, bản Thịnh Lang 2, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bắt, nhốt, cho ăn và chăm sóc sức khỏe trước khi giao nộp cho chính quyền, lực lượng chức năng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tân Lang đã thành lập đoàn công tác đến gia đình ông Hưng để xác minh, kiểm tra, làm thủ tục tiếp nhận 2 con khỉ nói trên. 

Qua xác định, 2 con khỉ quý hiếm thuộc nhóm IIB, gồm: 1 con khỉ mặt đỏ, 11 con khỉ vàng, mỗi con có trọng lượng gần 3 kg.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Bàn Văn Nhầu, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết: "Bảo tồn và gìn giữ các cá thể động vật hoang dã, các nhóm khỉ hiện có trên địa bàn rất quan trọng. 

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể sẽ phối hợp với các lực lượng và một số ngành chức năng cấp trên xuống địa bàn xã để tuyên truyền các nội dung liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, động vật quý hiếm, tuyên truyền đến từng bản, đến từng hộ và từng người để mọi người cùng nắm được và có ý thức đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã, quý hiếm".

Lạc vào trại chăn nuôi, đuổi không đi, một nông dân Sơn La đành bắt 2 con động vật hoang dã nộp cho chính quyền- Ảnh 6.

Hai con khỉ hoang dã được ông Đào Văn Hưng, bản Thịnh Lang 2, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bàn giao cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Hiện nay, việc bảo vệ đàn khỉ hoang dã xuất hiện trên địa bàn xã Tân Lang, huyện Phù Yên gặp không ít khó khăn do một bộ phận người dân còn thiếu hiểu hiểu biết về bảo vệ động vật quý hiếm. 

Việc đàn khỉ xuống cắn phá hoa màu, bẻ trộm ngô đã phát sinh mâu thuẫn giữa con người với chúng.

Thời gian tới, huyện Phù Yên, lực lượng chức năng xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã nói chung và đàn khỉ nói riêng. 

Bên cạnh đó, huyện Phù Yên cũng chú trọng việc trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục tăng cường bám địa bàn, qua đó chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi xâm hại đến đàn khỉ và động vật hoang dã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem