Gia Lai: Cây hồ tiêu bị phá vỡ quy hoạch

Thứ năm, ngày 19/09/2013 17:04 PM (GMT+7)
Trong vòng mấy năm gần đây, do giá hồ tiêu luôn ổn định ở mức cao trên 120 nghìn/kg, nên người dân đổ xô đầu tư trồng cây hồ tiêu bất chấp hậu quả.
Bình luận 0
Theo số liệu từ Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai, trong khi quy hoạch cây hồ tiêu của tỉnh này đến năm 2020 chỉ ở mức 7.300 ha thì hiện tại con số này đã vượt 9.300 ha. Tính đến trung tuần tháng 9 năm 2013, số diện tích trồng mới đã hơn 921 ha. Trong đó, một số huyện có diện tích trồng mới hồ tiêu thuộc về huyện Chư Prông (220ha); Mang Yang (hơn 208 ha); Chư Pưh (184 ha).... Chính việc đầu tư trồng hồ tiêu bất chấp rủi ro đã tạo ra hệ lụy khiến cho nhiều hộ gia đình khánh kiệt, trắng tay do tiêu bị bệnh chết nhanh, chết chậm.
Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem