Giá trị gia tăng
-
Theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng giai đoạn 2021-2025, mục tiêu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 18 - 20 tỷ USD vào năm 2025.
-
Ngày 10/2, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội thảo phát triển mô hình lúa thơm – tôm sạch vùng Mê Kông. Tại đây, nhiều ý kiến đã chia sẻ về việc xây dựng mô hình "lúa, tôm" ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
-
Tổng cục Thuế vừa có Công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
-
Đắk Lắk là thủ phủ của cà phê Robusta, đã xuất đi gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, với sản lượng hàng trăm nghìn tấn. Song chủ yếu vẫn chỉ xuất thô nên giá trị chưa tương xứng với tiềm năng.
-
Giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% thay cho mức hiện tại 10%.
-
Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản mua lượng khổng lồ, Việt Nam có tới 6 loại nông sản xuất khẩu trên 3 tỷ USD
Trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn thu về 48,6 tỷ USD, trong đó 6 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. -
Hơn 80 doanh nghiệp (DN) sản xuất trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh với 716 mặt hàng, 4.700 sản phẩm đã tham gia trưng bày tại Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021.
-
Theo quyết định của Bộ Công Thương, mức thuế chống bán phá với một số sản phẩm Sorbitol (đường đơn) có xuất xứ từ Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia được áp đặt từ hơn 44,3% đến 68,5%.
-
Dư địa để Việt Nam thực hiện những gói cứu trợ và phục hồi nền kinh tế vẫn còn, nhưng dư địa về thời gian không còn nhiều. Càng chần chừ cả về việc ra chính sách và thực hiện thì dư địa thời gian càng thu hẹp.
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng để mặt hàng phân bón được bổ sung vào danh mục chịu thuế VAT, giúp cho mặt hàng này có cơ hội giảm giá và nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.