Giám đốc Công an Lạng Sơn lên tiếng vụ nổ súng bắt tội phạm ma túy

Thứ bảy, ngày 30/04/2016 07:41 AM (GMT+7)
Thông tin về vụ đấu súng xảy ra ở địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận có sự việc cảnh sát nổ súng để khống chế đối tượng vận chuyển ma túy.
Bình luận 0

Tối 29.4, trao đổi với báo giới, đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 29.4, lực lượng Công an tỉnh đã bắt được đối tượng điều khiển xe Mazda trắng lao vào nhà dân, chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng trong lúc vận chuyển ma túy đá.

img

Lực lượng cảnh sát tỉnh Lạng Sơn nổ súng bắt đối tượng vận chuyển ma túy.

“Quá trình vây bắt, đối tượng dùng hai khẩu súng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức lực lượng vây bắt, huy động chó nghiệp vụ, sử dụng cả lựu đạn cay đã khống chế được đối tượng. Sau khi vây bắt được đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 4 gói màu trắng và danh tính đối tượng này được xác định là Trần Bá Đức (SN 1982, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn). Số lượng ma túy đá được cơ quan công an thu giữ từ đối tượng Đức là 1kg”, đại tá Nguyễn Trung Thực thông tin.

img

Công an tỉnh Lạng Sơn huy động nhiều lực lượng cùng chó nghiệp vụ để vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả.

Cũng theo đại tá Nguyễn Trung Thực, trong quá trình vây bắt đối tượng Trần Bá Đức, lực lượng chức năng huy động đã sử dụng nghiệp vụ nhằm bảo vệ an toàn cho nhân dân và lực lượng chức năng, nên mọi người rất an toàn. Đến thời điểm này, đối tượng Đức chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên cơ quan công an chưa khai thác được điều gì nhiều.

Hiện tại lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã rút chứ không phải là đang truy bắt các đối tượng còn lại như thông tin trên mạng. Chỉ một mình đối tượng Đức vận chuyện ma túy đá vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn nên cơ quan Công an tỉnh tổ chức vây bắt và không phải 2 đối tượng như thông tin loan tải trên mạng xã hội.

img

Đối tượng Trần Bá Đức tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 29.4, một chiếc xe ô tô Mazda bốn chỗ ngồi mang biển số Lạng Sơn (12C) phi nhanh từ hướng quốc lộ 1A vào thị trấn Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), mặc cho lực lượng công an phát loa kêu gọi dừng xe.

Sự hoảng hốt bất thường của đối tượng trên xe khiến lực lượng truy đuổi nghi ngờ đây là nhóm tội phạm nguy hiểm có trang bị vũ khí nóng. Chiếc xe sau đó đâm vào ngách nhà dân tại đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) rồi lật đổ. Đối tượng này chạy vào khu dân cư lẩn trốn.

Khi lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng này đã dùng súng chống trả. Người dân liên tiếp nghe thấy tiếng súng nổ được cho rằng có đấu súng giữa cảnh sát và đối tượng này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành điều tra, làm rõ.

Hải Sơn (VietQ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem