Giáng chức, kỷ luật Đảng Phó TBT Tạp chí Mặt trận

Quang Phục Thứ tư, ngày 31/05/2017 21:11 PM (GMT+7)
Trước những sai phạm nghiêm trọng, có hệ thống của ông Tô Văn Vỹ, sinh năm 1961, cán bộ Tạp chí Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức.
Bình luận 0

img

Ông Tô Văn Vỹ bên chiếc xe gây tai nạn.

Cụ thể, tại Quyết định số 1161/QĐ-MTTW-BTT, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã thi hành kỷ luật ông Tô Văn Vỹ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận bằng hình thức “giáng chức”, vì vi phạm Điều 21, Điều 23 của Luật Báo chí, vi phạm Điều 10 của Luật Xuất bản, vi phạm Điều 9, Điều 20 của Luật công chức.

Ông Tô Văn Vỹ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận và thực hiện nhiệm vụ do Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận – Cơ quan của Ủy ban Trung ương MTTQ VN phân công.

Tại Quyết định số 31-QĐ/ĐU-MTTW ngày 21.2.2017, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ VN thi hành kỷ luật đồng chí Tô Văn Vỹ, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tạp chí Mặt trận bằng hình thức “cảnh cáo” vì đã vi phạm Điều 21, Điều 23 của Luật Báo chí; vi phạm Điều 10 của Luật Xuất bản; Điều 9, Điều 20 của Luật Cán bộ công chức, vi phạm Điều 29, Quy định 181/QĐ-TW, ngày 30.3.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Mới đây, ông Tô Văn Vỹ là người gây ra vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 5.5, tại Quốc lộ 6 cũ, đoạn qua địa bàn khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ (Hà Nội).

Thông tin từ Công an huyện Chương Mỹ cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Vios mang BKS 29A-872.38 do ông Tô Văn Vỹ điều khiển lưu thông hướng từ chợ Chúc Sơn ra Quốc lộ 6 cũ, "hạ gục" một cây xanh ven đường, đè lên 4 xe máy đang dựng lên vỉa hè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem