Đặc biệt, trong vụ xuân 2011, 100ha giống lúa NA09 đã được đưa ra trồng khảo nghiệm tại 5 huyện: Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và cho thấy, so với giống Khang dân 18 (đối chứng) thì giống NA09 có nhiều ưu điểm nổi trội như: Khả năng chịu hạn và rét tốt, bông to, nhiều hạt và chắc, khả năng chống chịu sâu bệnh cao. Thời kỳ mạ, lúa NA09 sinh trưởng khỏe, cứng cây...
Thời kỳ trổ bông diễn ra tập trung, nhanh, thoát và cứng cây, độ tàn lá chậm hơn giống Khang dân 18. Thời gian sinh trưởng của giống NA09 vụ xuân khoảng 120-125 ngày và vụ hè thu là 100-105 ngày, với năng suất dự kiến đạt 72tạ/ha. Đặc biệt, bà con nông dân có thể để giống cho sản xuất vụ tiếp theo.
Gia Thảo
Vui lòng nhập nội dung bình luận.