Hà Nam: Lên đời nông thôn mới biến đường nhựa thành "đường nát"

Minh Phong Thứ sáu, ngày 10/11/2017 20:15 PM (GMT+7)
Điều ngược đời đang xảy ra ở xã Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) khi người dân đòi được “trả lại” đường giao thông nông thôn từ trước khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Bình luận 0

Phản ánh đến đường dây nóng của Dân Việt, ông Trần Văn Viễn – người dân ở xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm cho biết: “Không hiểu vì lý do gì xã tôi lại được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đường giao thông chính của xã bị cày xới suốt 5 năm qua vẫn chưa được khắc phục”.

img

Nhiều năm nay, người dân xã Thanh Tâm phải lưu thông trên tuyến đường nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Cụ thể, tuyến đường từ UBND xã Thanh Tâm đi về hướng xã Thanh Hương là được giao thông chính của xã. Trên tuyến này có 2 trường học, một trường mầm non, một trung tâm y tế xã. Mỗi ngày, hàng nghìn học sinh cùng người dân phải đi lại qua đây.

Theo quan sát của phóng viên, hiện trạng tuyến đường bị cày xới, nhiều đoạn có ổ gà, ổ trâu rất mất an toàn giao thông.

Ông Viễn cho biết: “Trước đây, tuyến đường này là đường trải nhựa cấp phối, người dân đi lại bình thường. Nhưng năm 2012, một nhà thầu được địa phương cho phép cải tạo mở rộng tuyến đường. Thế nhưng họ cày xới đường nhựa thành đường đất rồi bỏ đấy suốt 5 năm qua”.

img

Điều đáng nói, trước khi được tiến hành thi công nâng cấp, tuyến đường này đã được trải nhựa. Sau khi thi công, toàn tuyến bị cày xới và bỏ đấy suốt 5 năm qua. 

Còn ông Nguyễn Hồng Duy – nguyên Bí thư Đảng bộ xã Thanh Tâm ( giai đoạn 1982 – 1996) cho biết tuyến đường trục chính 3,5km của thôn Thanh Tâm trước đây được người dân góp tiền, góp công sức để làm nền và trải nhựa. Vì vậy, người dân rất bức xúc vì tuyến đường này bị cày xới lên để đấy, trong khi xã vẫn được công nhận đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Đức Viên – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tâm xác nhận với Dân Việt việc tuyến đường này được UBND huyện đồng ý nâng cấp cải tạo vào năm 2012 nhưng sau đó bị bỏ không nhiều năm qua.

“Người dân rất bức xúc về tình trạng này. Ngày mưa thì ngập, ngày nắng thì bụi. Các cháu học sinh đi học thường xuyên bị ngã, rất may chưa xảy ra tai nạn thương tâm. Mỗi lần có chương trình tiếp xúc cử tri tại địa phương, người dân đều phản ánh nhưng đến nay chưa thể khắc phục” – ông Viên nói.

img

Người dân đã nhiều lần kiến nghị, đòi trả lại mặt đường trước đây, nhưng chưa được phản hồi. 

Theo UBND xã Thanh Tâm, không chỉ có tuyến đường này, một số tuyến khác được giao cho nhà thầu thi công nâng cấp mở rộng từ năm 2012 cũng ở tình trạng làm xong bỏ đấy. Trái ngược với tuyến đường do cấp trên đầu tư mở rộng đang dang dở, những tuyến đường thôn xóm do người dân góp công, góp sức làm đều đã được bê tông hóa.

Ông Trần Văn Viễn – người dân xã Thanh Tâm ngao ngán nói: “Chúng tôi chỉ mong các cấp lãnh đạo nếu không có khả năng nâng cấp, mở rộng tuyến đường thì  trả lại mặt đường trước đây cho người dân. Chứ đừng vì thành tích NTM mà bày ra rồi bỏ đấy, làm khổ người dân”.

img

Thậm chí, người dân tự nhận xã mình chưa đủ chỉ tiêu NTM khi để tuyến đường trục chính trong tình trạng tệ hại thế này. 

PV Dân Việt đã liên hệ với UBND huyện Thanh Liêm để tìm hiểu nguyên nhân của việc chậm trễ cải tạo tuyến đường cho người dân. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chánh Văn phòng huyện Thanh Liêm đã tiếp nhận thông tin và cho biết sẽ chuyển đến phòng ban chức năng để trả lời.

Tuy nhiên, đã hơn 1 tuần trôi qua, phía UBND huyện Thanh Liêm vẫn chưa có phản hồi.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem