Hà Nội: Bỏ hoang hơn 300ha đất sau dồn điền

Trần Quang Thứ bảy, ngày 19/04/2014 09:01 AM (GMT+7)
Đó là con số được đưa ra tại cuộc họp sơ kết quý I của Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 -2015” của Thành ủy Hà Nội chiều qua 18.4.
Bình luận 0
Theo ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội, trong công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT), bên cạnh những thành tích đã đạt được cũng còn không ít những hạn chế. Cụ thể, đến nay toàn thành phố còn 3,96% diện tích chưa thực hiện DĐĐT xong. Đặc biệt hiện toàn thành phố còn 310,72ha sau DĐĐT, nhân dân không sản xuất vụ xuân 2014 vẫn để đất hoang, nổi bật như xã Cao Viên (Thanh Oai) còn 121ha, xã Lệ Chi (Gia Lâm) còn 70ha…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem