Hà Nội: "Lệnh" tạm thời đóng cửa quán karaoke chống dịch Covid-19 để cho vui?

Võ Hồng Nhân Chủ nhật, ngày 15/03/2020 08:36 AM (GMT+7)
Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa quán karaoke, quán bar, khu di tích,... có những địa chỉ quán karaoke nghiêm túc thực hiện, nhưng cũng không thiếu nơi vẫn hoạt động bình thường, vắng bóng sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Bình luận 0

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tạm thời đóng cửa quán karaoke, quán bar, chương trình nghệ thuật, các khu di tích lịch sử đến hết tháng 3/2020.

img

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội đã yêu cầu tạm thời đóng cửa karaoke, quán bar đến hết tháng 3. Ảnh Thành An.

Tuy nhiên, sau phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa quán karaoke, quán bar, di tích lịch sử, các cấp, ngành liên quan chưa có văn bản cụ thể về vấn đề này. 

Trong khi đó, tại TPHCM, UBND quận 1 đã có văn bản chỉ đạo tạm ngưng hoạt động loại hình rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub tại các cơ sở kinh doanh và nhà hàng, khách sạn từ chiều tối 14/3.

img

Hàng loạt quán karaoke trên đường Nguyễn Khang, Lê Đức Thọ vẫn "sáng đèn" đón khách dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có yêu cầu tạm thời đóng cửa quán karaoke. Ảnh: HN.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, nhiều địa chỉ karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm vẫn hoạt động bình thường.

Hàng loạt quán karaoke trên đường Nguyễn Khang, Lê Đức Thọ vẫn sáng đèn biển hiệu, mời đón khách bình thường. Tuy bên ngoài đóng cửa, nhưng tiếp viên hàng loạt cơ sở karaoke khẳng định còn phòng hát và vẫn đón khách dù lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu tạm thời đóng cửa quán karaoke, quán bar.

22h00 tối ngày 14/3, đường Nguyễn Khang (đoạn cắt Vũ Phạm Hàm), hàng quán đóng cửa im lìm, dọc karaoke trên con đường này cũng đóng cửa, không còn cảnh náo nhiệt thường thấy.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu đặt phóng, phóng viên tìm đến một thanh niên mặc áo đen ngồi trước cửa quán karaoke địa chỉ 2C Nguyễn Khang (đang đóng cửa phía ngoài). Vừa thấy chúng tôi lao xe lên vỉa hè, thanh niên đon đả: "Anh chị đi bao nhiêu người, cần phòng rộng không?".

img

Bên ngoài đóng cửa, nhưng nhiều quán karaoke tại Nguyễn Khang, Lê Đức Thọ vẫn nườm nườm khách ra vào bất chấp yêu cầu tạm thời đóng cửa quán karaoke. Ảnh: HN.

Sau khi nêu tiêu chí chọn phòng, chúng tôi được người này chỉ đường đi vòng để vào quán. Khi chúng tôi thắc mắc có phải vì yêu cầu tạm thời đóng cửa quán karaok nên nhiều cơ sở karaoke đoạn đường này sao đóng cửa hết, người này cho biết: "Khu này giờ chỉ nhà em mở, 2C Nguyễn Khang, bạn anh chị đâu anh chị cứ gọi qua, nhà em cho khách hát đến sáng". 

Tiếp đó, nam thanh niên này cho biết vừa dẫn một đoàn khách khoảng 5 - 6 người vòng đi cửa sau của quán.

Lấy lí do từ chối, phóng viên vừa rời địa chỉ 2C, cách đó không xa cánh cửa quán karaoke quán R.V, hai tiếp viên nhanh chóng ra vẫy mời chào phóng viên. 

Khẳng định với PV, nhân viên địa chỉ này cho biết vẫn đón khách, nhưng tại R.V hiện đang hết phòng, khách hàng có thể di chuyển qua địa chỉ 16 Nguyễn Khang, tại địa chỉ này phòng to và đẹp.

Không chỉ tại Nguyễn Khang, phóng viên ghi nhận tại Lê Đức Thọ, quán karaoke A99 vẫn hoạt động công khai rầm rộ và mở cửa đón khách sau yêu cầu đóng cửa quán karaoke, quán bar tại Hà Nội. Khi phóng viên liên hệ, nhân viên tại đây cho biết vẫn còn phòng và khách hàng có thể lựa chọn thêm địa chỉ của cơ sở này tại Nguyễn Hoàng.

img

Ba địa điểm karaoke tại đường Trần Thái Tông đã chủ động đóng cửa quán karaoke để phòng dịch. Ảnh: HN.

Cũng có một số địa chỉ đã đóng cửa quán karaoke theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội. Ba địa điểm karaoke tại đường Trần Thái Tông đã chủ động đóng cửa phòng dịch. Không còn cảnh huyên náo đón khách như thường ngày, thay vào đó là hình ảnh cửa đóng then cài. 

Một số công nhân làm việc trước những địa chỉ này cho biết tối này thấy ba địa chỉ này đều đóng cửa và ngừng đón khách. 

Khảo sát thêm một số địa chỉ khác tại đường Đỗ Đức Dục, Trung Hòa, Trung Kính phóng viên ghi nhận hình ảnh tương tự. Nhiều địa chỉ karaoke còn thông báo cho khách hàng bằng băng rôn căng trước quán.

img

Nhiều cơ sở karaoke chủ động đóng cửa phòng dịch, bên cạnh đó nhiều quán vẫn mở cửa bất cấp chỉ đạo tạm thời đóng cửa quán karaoke từ chính quyền Hà Nội. Ảnh: HN.

 Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem