Hà Tĩnh: Các hồ chứa lớn, thủy điện đồng loạt xả tràn

Mỹ Hà Thứ năm, ngày 29/10/2020 09:57 AM (GMT+7)
Theo đó, mức xả thấp nhất của các hồ chứa (cả thủy lợi và thủy điện) bắt đầu từ 8h sáng 29/10 ở Hà Tĩnh là từ 30m3/s, cao nhất là 733m3/s.
Bình luận 0

Vào 7h sáng nay (29/10), mực nước hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên) đạt 29,28m. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang điều tiết lũ qua tràn với lưu lượng xả là 30m3/s.

Thủy điện Hố Hô (Hương Khê) lúc 7h sáng nay có lưu lượng xả qua tràn là 773m3/s, qua tổ máy phát điện 33m3/s.

Hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) cũng đã tiến hành xả tràn từ 8h sáng nay với lưu lượng từ 40m3/s – 350m3/s.

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn cũng vừa phát ra thông báo bắt đầu xả tràn từ 13h chiều nay với lưu lượng qua các van đập từ 10 - 60m3/s, qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Theo các đơn vị quản lý, vận hành công trình, mực nước các hồ đều đang trong ngưỡng an toàn, lưu lượng xả như trên không gây ngập lụt vùng hạ du.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chia sẻ với phóng viên, trong bối cảnh bão số 9 với sức gió giật mạnh lúc 9h sáng 28/10, lưu lượng điều tiết lũ qua tràn hồ Kẻ Gỗ là 100m3/s và mực nước hồ Kẻ Gỗ đã giảm xuống 29,05m (tương ứng dung tích 249 triệu m3).

Hà Tĩnh:  Các hồ chứa lớn, thủy điện đồng loạt xả tràn - Ảnh 2.

Hồ Hẻ Gỗ đang phụ thuộc vào tình hình lượng mưa để xem xét tăng hay giảm lượng xả.

Nói về phương án xả tràn trong thời gian tiếp theo, phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho hay, còn phụ thuộc vào lượng mưa thực tế, bởi lúc đầu cơ quan khí tượng dự báo trên địa bàn sẽ có lượng mưa từ 500 - 700mm, nhưng theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thì khả năng đợt mưa do bão số 9 chỉ khoảng 200mm.

"Nếu lượng mưa lớn thì sẽ phải duy trì xả 50m3/s, nếu mưa giảm hơn so với dự báo thì tiếp tục giảm lưu lượng xả thấp hơn nữa. Công ty vừa xả để đảm bảo an toàn công trình, vừa phải tích để đảm bảo tưới cho hè thu năm sau, bởi như chúng ta đã biết, trong đợt hè vừa qua, Hà Tĩnh có đến 73 ngày không mưa".

Hà Tĩnh:  Các hồ chứa lớn, thủy điện đồng loạt xả tràn - Ảnh 3.

Hiện nay Các hồ chứa lớn, thủy điện tại Hà Tĩnh mức nước đang dâng cao.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết thêm, trước diễn biến mới thì 3 kịch bản xả lũ ban hành ngày 26/10/2020 đã không còn phù hợp.

Đại diện các đơn vị cũng cho biết, tùy dự báo diễn biến lượng mưa, sẽ có sự điều chỉnh và thông báo sau.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên, ồn Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết: "Trên tinh thần công điện của UBND tỉnh về việc căn cứ tình hình mưa, lũ xảy ra trên địa bàn để chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn, chúng tôi quyết định cho phép gần 22 ngàn học sinh ở 62 trường nghỉ học từ chiều 28/10. Các em sẽ đi học trở lại khi có thông báo mới".

Cũng do ảnh hưởng của báo số 9, sáng nay huyện Thạch Hà đã cho gần 3.500 học sinh ở 7 trường thuộc các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ gồm: Tượng Sơn, Tân Lâm Hương nghỉ học.

Tại huyện Cẩm Xuyên, hơn 2.000 học sinh ở 5 trường mầm non: Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh, Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ) và Tiểu học Cẩm Duệ tiếp tục nghỉ học từ sáng nay.

Thị xã Kỳ Anh cũng cho gần 1.000 học sinh ở Trường Mầm non Kỳ Thịnh và Tiểu học Kỳ Thịnh 1 nghỉ học để thực hiện lệnh sơ tán dân, đảm bảo an toàn tính mạng trong bão số 9.

Theo thông tin từ một số phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị, nếu tình hình diễn biến thời tiết phức tạp hơn, phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường linh động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Việc dạy học trở lại và kế hoạch dạy bù sẽ được các trường xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem