HAGL, bầu Đức và 5 "bom tấn" cho V.League 2020

Quốc An Thứ tư, ngày 19/02/2020 06:10 AM (GMT+7)
Để chuẩn bị cho V.League 2020, HAGL đã ký hợp đồng với 5 tân binh rất chất lượng. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, chính sự quan tâm trở lại của bầu Đức mới là thứ vũ khí tinh thần có thể giúp đội bóng phố Núi bứt phá trong thời gian tới.
Bình luận 0

CLB HAGL khép lại V.League 2019 bằng vị trí thứ 8 trên BXH và đây là thành tích tốt nhất của họ kể từ khi bầu Đức đôn lứa 1 Học viện HAGL JMG lên đá ở giải đấu cao nhất Việt Nam (2014). Tuy nhiên, rõ ràng là thành tích này vẫn quá kém so với kỳ vọng từ NHM, đặc biệt khi đội chủ sân Pleiku sở hữu trong đội hình rất nhiều tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ U23 hay U20 Việt Nam...

img

Liệu bầu Đức có mang tới "làn gió mới" cho HAGL ở mùa này.

Để chuẩn bị cho một sự bứt phá trong mùa giải 2020, CLB HAGL đã có những động thái tích cực về mặt nhân sự. Sau khi chia tay gần chục gương mặt không đáp ứng được kỳ vọng, đội bóng phố Núi đã bổ sung 5 tân binh rất chất lượng gồm trung vệ Damir Memovic, tiền vệ Kelly Kester, tiền đạo Chevaughn Walsh, trung vệ Steven Đặng và thủ môn Bửu Ngọc, đó là 5 tân binh của HAGL ở mùa bóng 2020.

Trong số 5 gương mặt kể trên, Chevaughn Walsh là cái tên quen thuộc với NHM phố Núi. Nửa đầu mùa trước, tiền đạo người Jamaica này ra sân 13 trận cho HAGL và kịp ghi 7 bàn thắng tại V.League. Sau đó, anh dính chấn thương và bị thanh lý hợp đồng trước giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, qua nửa năm điều trị, Chevaughn Walsh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và một lần nữa được HAGL đặt niềm tin.

Nếu như Chevaughn Walsh là sự tăng cường cho hàng công, 4 gương mặt còn lại đều nhằm gia cố hàng thủ. Damir Memovic là “hòn đá tảng” ở SLNA mùa trước và được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất giải. Kelly Kester là một “máy quét” nơi tuyến giữa và rất dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Trong quá khứ, anh từng thi đấu cho hai đội bóng hàng đầu Nigeria là Lobi Stars FC và Akwa United, và cũng đã từng được thử sức ở sân chơi CAF-Champions League, đồng thời để lại rất nhiều ấn tượng. Trên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Kelly Kester được định giá ở mức 50.000 Euro (Khoảng 1 tỷ rưỡi VNĐ).

Steven Đặng là một cầu thủ Việt kiều và có thể chơi ở nhiều vị trí, từ trung vệ, hậu vệ phải, hậu vệ trái cho tới tiền vệ trung tâm. Mặc dù trưởng thành từ môi trường bóng đá học đường, nhưng Steven Đặng lại sở hữu nhiều kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Trong những trận giao hữu gần đây của HAGL, anh đều đá chính và nhận được sự đánh giá cao từ Ban huấn luyện. Còn với Bửu Ngọc – sự xuất hiện của cựu thủ thành U23 Việt Nam và từng có giá chuyển nhượng lên tới 6 tỷ đồng sẽ giúp khung gỗ HAGL trở nên an toàn hơn...

Ngoài ra, bầu Đức và Ban huấn luyện HAGL cũng tính toán kỹ về khâu nhân sự cho lượt về. Xuân Trường và Công Phượng sẽ góp mặt ở giai đoạn lượt về. Ông chủ đội bóng phố Núi muốn những nhân tố giỏi nhất sẽ sát cánh cùng nhau cống hiến cho người hâm mộ, thay vì có những lần chia li như nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự kỳ vọng nhất của HAGL mùa tới có lẽ chính là sự trở lại của bầu Đức!

Giờ đây, nhà tài phiệt gốc Bình Đình quyết định trở lại để sát cánh cùng CLB HAGL. Bầu Đức tin tưởng có thể mang đến nhiều niềm tin, cũng như bầu không khí hoàn toàn khác cho đội bóng phố Núi.

“Nói thật rằng, vài năm trở lại đây thì tôi không có nhiều thời gian dành cho CLB như ngày xưa. Lý do thì có lẽ ai cũng biết, cuộc chiến thương trường thực sự cam go và tôi phải dồn sức lực vào đó. Vì tôi không kinh doanh tốt thì làm sao có tiền nuôi đội bóng. Do đó, một phần lỗi về thành tích đội bóng xuống đi cũng do tôi. Phải nói thẳng và nói thật là như thế. Tôi là người có lỗi đầu tiên”, bầu Đức thẳng thắn nói về vấn đề của CLB HAGL trong thời gian qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem