Hải Phòng: Nhập nhèm bằng cấp vẫn ung dung ngồi ghế chủ tịch xã

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 20/01/2017 08:26 AM (GMT+7)
Đó lại là một chuyện lạ tiếp theo xảy ra tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng nối tiếp vụ việc người bị thần kinh lập di chúc đúng ngày chết đã được đăng tải trên Báo Dân Việt ngày 22.12.2016.
Bình luận 0

Mất bằng, mất cả thẻ Đảng viên

Thời gian qua, Báo NTNN nhận được đơn thư của anh Lê Văn Bền trú tại thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng tố cáo về nhiều sai phạm của bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, huyện An Dương chưa được cơ quan chức năng xử lý thỏa đáng. Cụ thể bà Lan can thiệp vào giao dịch dân sự trái qui định pháp luật, niêm yết tài sản thửa đất số 410, tờ bản đồ số 23, có diện tích 1264m2 tại thôn Kiều Hạ 2, xã Quốc Tuấn một cách không minh bạch; Bằng cấp không hợp lệ (không tốt nghiệp cấp III nhưng lại có bằng Đại học, giấy tờ sinh năm 1963 nhưng bằng cấp lại sinh năm 1961); trục lợi từ chính sách phát triển thủy sản;…

img

Anh Lê Văn Bền cung cấp tư liệu cho cơ quan báo chí

Để làm sáng tỏ nội dung công dân tố cáo, PV có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn. Bà Lan khẳng định rằng bà đã tham gia khóa 1979 - 1981 và đã tốt nghiệp tại trường THPT An Dương, giáo viên chủ nhiệm là Hà Thanh hiện đã chuyển lên Hà Nội sinh sống. Tiếp theo đó là bà Lan học ngành kế toán doanh nghiệp tại trường Trung học kinh tế Hải Phòng hệ tại chức, khóa 1997 – 1999 và có bằng tốt nghiệp Đại học Hải Phòng ngành kỹ sư nông học, hệ tại chức năm 2007. Tất cả các bằng cấp nêu trên đều là Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 6.9.1961. Bà Lan cũng cho PV biết rằng, bà đã giữ chức vụ chủ tịch xã Quốc Tuấn 10 năm.

img

Tường bao vây quanh thửa đất nhà anh Bền bị phá

Khi PV đề cập được cung cấp hồ sơ về bằng cấp, bà Lan cho biết bằng cấp 3 cùng thẻ Đảng viên bị lẫn ở đâu không tìm thấy và cũng không nhớ mất từ bao giờ? Thời gian đi học bà cũng không để ý đến việc bằng cấp sai so với năm sinh thực tế của mình? Nhà trường và thầy cô trả thế nào bà Lan nhận về như thế? Bà Lan cũng thừa nhận việc bằng cấp và giấy tờ nhân thân khác của bà là không khớp nhau.

Tìm hiểu tại trường THPT huyện An Dương, PV đã rà soát toàn bộ bảng điểm khóa học trên, tại xã Quốc Tuấn chỉ có duy nhất học sinh Nguyễn Thị Lan sinh ngày 6.9.1961, HKTT tại xã Quốc Tuấn đã tốt nghiệp. Hoàn toàn không có Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1963 trú tại Kiều Hạ, Quốc Tuấn tốt nghiệp khóa học nêu trên.

img

img

Bằng cấp của bà Nguyễn Thị Lan

Cũng qua hồ sơ quản lý nhân khẩu tại công an địa phương nơi bà Lan cư trú thể hiện bà Nguyễn Thị Lan với cương vị Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn là sinh năm 1963.

Về nội dung trục lợi từ chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn, bà Lan từ chối cung cấp văn bản liên quan và kèm theo đó bà đổ lỗi cho cấp dưới. “Khi anh em chuyển văn bản lên, tôi không xem kỹ nên đã ký. Ký xong rồi mới phát hiện ra là cán bộ xã lập khống?” - bà Lan thản nhiên trả lời phóng viên.

Theo tư liệu PV thu thập được, ngày 22.7.2012, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Hải Phòng đã kết luận UBND xã Quốc Tuấn khai khống diện tích đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) để hưởng và sử dụng tiền công trợ sai quy định 17ha với số tiền là 132 triệu đồng.

Đá quả bóng trách nhiệm?

Kể từ khi đăng tải nội dung về bản di chúc ẩn chứa nhiều bất cập tại Báo điện tử Dân Việt như đã nêu trên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bờ tường bao xung quanh thửa đất của gia đình bị phá, điện và nước đã bị cắt. Còn hơn 1 tuần lễ là Tết Nguyên đán, anh Bền ngậm ngùi chia sẻ không biết Tết sẽ sinh hoạt ra sao nếu không có điện, nước, mặc dù đã có đơn đề nghị được cấp điện, nước trở lại.

img

Thông tin về bà Nguyễn Thị Lan 1961 trú Quốc Tuấn tốt nghiệp tại THPT An Dương

Để rộng đường dư luận, PV liên hệ làm việc với UBND huyện An Dương để được cung cấp thông tin xoay quanh những nội dung nêu trên. Qua nhiều lần liên hệ lịch làm việc với ông Nguyễn Văn Phức – Chánh văn phòng UBND huyện An Dương, đồng thời Báo cũng gửi công văn cho lãnh đạo UBND huyện nhưng sự việc Báo nêu chưa được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

PV tiếp tục liên hệ với ông Trần Quang Trung - Chánh văn phòng Sở nội vụ Hải Phòng để trao đổi về quan điểm của Sở trong việc hồ sơ của bà Lan được bổ nhiệm và giữ chức vụ chủ tịch 10 năm nay có hợp lệ hay không? Và việc phòng nội vụ đang quản lý hồ sơ bà Lan chủ tịch Quốc Tuấn là sinh năm bao nhiêu? Mặc dù PV  đã đặt lịch làm việc với huyện nhiều lần, huyện vẫn im lặng nhưng ông Trung vẫn yêu cầu PV quay lại huyện.

img

Bà Nguyễn Thị Lan hiện giữ chức vụ chủ tịch SN 1963 tại hồ sơ quản lý của địa phương

Như vậy, cho đến nay hàng loạt câu hỏi dư luận quan tâm mong được làm sáng tỏ. Bản thân anh Lê Văn Bền là người mong mỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc hơn ai hết để anh được đón Tết ấm áp như bao người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem