Hải Phòng: Xưởng sản xuất giầy không phép ngang nhiên hoạt động

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 31/03/2018 15:05 PM (GMT+7)
Một xưởng sản xuất giày chưa đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định đã rầm rộ tuyển dụng lao động để hoạt động.
Bình luận 0

Đó là xưởng giày đặt ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Theo quan sát của PV Báo Dân Việt, xưởng may mũi giày Phong Ích hoạt động khá nhộn nhịp. Lượng công nhân làm việc tại xưởng đông, xe máy, xe đạp của công nhân để trước cửa xưởng đến hàng trăm chiếc.

Đi quanh khu vực nhà xưởng, PV không thấy lối thoát hiểm nào. Phía cuối nhà xưởng là những chiếc cửa sổ có chắn song sắt và lớp cửa gỗ chắc chắn.

img

Công nhân xưởng giày Phong Ích giờ tan ca ngày 21.3.2018

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, xưởng giày Phong Ích đi vào hoạt động từ trước ngày 20.3.2018, với quy mô diện tích xưởng khoảng trên 1.000m2. 

Bên cạnh đó, theo phản ánh của bạn đọc, xưởng giày trên có người Trung Quốc nhưng chưa có thủ tục đăng ký thường trú tại địa phương. Người dân địa phương cũng cho hay xưởng này chưa hoàn thành các giấy phép, điều kiện hoạt động theo quy định nhưng đã tuyển dụng công nhân vào làm việc. 

Theo bảo vệ nhà xưởng, người phụ trách tuyển dụng nhân sự là một phụ nữ tên là Ngọc với số điện thoại 0166.333… Ai có nhu cầu tuyển dụng cứ gọi cho số điện thoại nêu trên đó, không có tay nghề cũng sẽ được nhận vào để đào tạo. PV liên qua điện thoại theo số máy được giới thiệu để xin tuyển dụng. Một phụ nữ có tên Ngọc cho biết, nếu chưa có tay nghề, công nhân được hưởng lương học nghề với mức lương khởi điểm 1,8 triệu đồng.

Tổng thu nhập công nhân đạt mức 5-7 triệu đồng/tháng nếu như tăng ca đến 18h hoặc hơn. Ở các vị trí quản lý, mức lương có thể tăng lên 8 triệu/tháng. Công nhân vào làm được hỗ trợ ăn trưa 8.000 đ/suất. Thời gian tăng ca muộn nhất là đến 7 giờ 30 phút hàng ngày.

PV đã làm việc với ông Đỗ Văn Thiết - Phó chủ tịch UBND xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng về hoạt động của xưởng may mũi giày nêu trên.

img

Xưởng giày hoạt động chui không có lối thoát hiểm

Ông Thiết khẳng định xưởng nêu trên đi vào hoạt động khi chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định như điều kiện phòng cháy chữa cháy, điều kiện môi trường, có yếu tố người nước ngoài, …

"Nắm bắt được sự việc nêu trên, ngày 20.3 vừa qua, UBND xã Cao Minh đã tiến hành lập biên bản với đại diện chủ sử dụng đất và đã thông báo cho chủ cơ sở sản xuất nêu trên. Theo biên bản làm việc của UBND xã Cao Minh ngày 20.3, để đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục khác, chính quyền địa phương yêu cầu chủ cơ sở hoàn tất mọi thủ tục liên quan" - ông Thiết cho hay.

Ông Thiết thông tin thêm Diện tích xưởng trên thuộc sở hữu của ông Nguyễn Xuân Trường (hay còn gọi là Đường gỗ), trú tại thôn Tân Lập, xã Cao Minh.Từ ngày 3.3.2018, ông Trường đã ký hợp đồng cho công ty TNHH sản xuất Hải Lâm có trụ sở chính tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, T.P Hải Phòng do bà Lê Thúy Hằng làm Giám đốc thuê.

Hợp đồng ghi rõ mặt bằng nhà xưởng, văn phòng và khu vực vệ sinh được thuê là 1.600 m2 và có giá trị đến tháng 3.2021. Sau thời gian ký không lâu, phía công ty TNHH sản xuất Hải Lâm đã tiến hành “đại tu” nhà xưởng để bắt đầu hoạt động.

Tuy nhiên, ông Thiết tỏ ra lo ngại vấn đề môi trường khi xưởng may trên đi vào hoạt động sẽ phát sinh ra rác thải công nghiệp. Phía chủ xưởng cam kết với chính quyền địa phương sẽ không đổ rác ở bãi rác sinh hoạt của địa phương mà chở toàn bộ rác thải với tần suất 1 lần/tuần ra khỏi địa bàn.

img

Xưởng giày Phong Ích tọa lạc trên diện tích hàng nghìn m2

Trao đổi với PV Báo Dân Việt về yếu tố quản lý người nước ngoài tại địa phương, ông Nguyễn Văn Luân - Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: "Tại nhà xưởng, hiện có 4 người Trung Quốc đang làm việc nhưng chưa đăng ký tạm trú hay lưu trú trên địa bàn. Do vậy, UBND xã Cao Minh đã yêu cầu bà Lê Thúy Hằng cung cấp giấy tờ tùy thân của họ đồng thời hướng dẫn họ làm thủ tục tạm trú theo qui định pháp luật".

Đại diện UBND huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, ông Đặng Văn Chúc - Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết: Mọi thông tin phản ánh về xưởng Phong Ích huyện chưa nhận được.

Tuy nhiên, qua thông tin của cơ quan báo chí, UBND huyện sẽ nhanh chóng lập đoàn kiểm tra liên ngành để trực tiếp xuống xưởng kiểm tra. Ông Chúc cũng khẳng định thêm, các nhà xưởng hoạt động có yếu tố người nước ngoài trên địa bàn đều được UBND huyện kiểm tra thường xuyên.

Trước đó, năm 2011, tại xã Tân Dân, huyện An Lão, T.P Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại một xưởng sản xuất do chủ nhà xưởng may mũi giày “phớt lờ” các quy định pháp luật khiến 13 người chết cháy hết sức thương tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem