Hầm Thủ Thiêm đã thông thoáng, xe cộ lưu thông bình thường

Phương Thảo Thứ hai, ngày 15/10/2018 12:02 PM (GMT+7)
Đến 10h30, Ban quản lý hầm Thủ Thiêm phát đi thông cáo cho biết, sự cố tai nạn sập dàn đỡ công trình xây dựng tại cầu 19 đã được khắc phục, các phương tiện đã lưu thông bình thường qua hầm.
Bình luận 0

img

Dàn giáo bị đâm sập trước đó đã được sửa chữa. Ảnh: P.T

Sau hơn 5 giờ xảy ra sự cố sập dàn đỡ công trình cầu 19 tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, quận 2, khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, đến 10h30 sáng (15.10), 2 đầu hầm Thủ Thiêm đã được giải toả và thông xe. Dàn giáo bị đâm sập trước đó đã được sửa chữa.

Đại diện phía Ban quản lý hầm Thủ Thiêm phát đi thông cáo: "Vào lúc 5h04 sáng 15.10, 1 xe tải chạy qua hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 qua quận 2, TP.HCM, đến khu vực dưới dạ cầu 19 (thuộc Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) phía đầu hầm quận 2 thì va quẹt vào mái che phục vụ công tác lao dầm cầu, làm ngã 4 khung mái che. Sự cố xảy ra làm một người đi xe máy bị thương. Sau khi gây tai nạn, xe tải đã bỏ chạy. Đến 10h, sự cố đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường qua hầm". 

Sở GTVT TP.HCM cũng đồng thời thông báo, đường hầm vượt sông Sài Gòn đã lưu thông bình thường trên cả 2 hướng. 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, mặc dù trước đó giao thông tắc nghẽn, nhưng do làm tốt công tác phân luồng, hướng dẫn nên khi thông hầm không xảy ra tình trạng tắc đường, các phương tiện lưu thông khá dễ dàng.

Tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1), tuy áp lực giao thông qua đây đã giảm nhưng hướng lưu thông từ quận Bình Thạnh qua quận 1 vẫn đông, xe cộ còn di chuyển rất chậm.

img

img

Đến 10h30 sáng 15.10, hầm vượt sông Sài Gòn đã đuộc giải toả, xe cô lưu thông thông thoáng trở lại.

Công ty Quản lý hầm sông Sài Gòn đã có báo cáo nhanh gửi Sở GTVT TP.HCM về sự cố sập mái che công trình tại cửa hầm Thủ Thiêm. 

Báo cáo cho biết, có 1 người bị thương khi sự cố xảy ra. Trung tâm đã nhanh chóng đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Sòn, đồng thời thông báo cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng phối hợp xử lý hiện trường.

Về tài sản, sự cố làm ngã 4 khung mái che phục vụ công tác thi công lao dầm Cầu 19, hư hỏng 9 bộ phân cách nhựa phân làn giao thông. Không có thiết bị đường hầm nào bị hư hỏng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem