Hàn Quốc: Áp lực tài chính khiến người dân tự tử?

Trọng Hà (Theo Herald) Thứ sáu, ngày 29/03/2024 13:36 PM (GMT+7)
Trong cuộc khảo sát, 14,7% số người Hàn Quốc được hỏi cho biết họ đã nghĩ đến việc tự tử ít nhất một lần trong đời, giảm 3,8 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm 2018.
Bình luận 0

Theo một báo cáo được Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố ngày 28/6, số phụ nữ nghĩ đến tự tử và thực sự cố gắng tự sát nhiều hơn nam giới, chủ yếu do áp lực kinh tế và các vấn đề tâm lý.

Cứ 5 năm một lần, Bộ tiến hành khảo sát liên quan đến tự tử. Khảo sát mới nhất, lần thứ ba, được thực hiện trên 2.807 người trưởng thành trong độ tuổi từ 19 đến 75.

Trong cuộc khảo sát, 14,7% số người được hỏi cho biết họ đã nghĩ đến việc tự tử ít nhất một lần trong đời, giảm 3,8 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm 2018.

44,8% số người này cho biết gánh nặng tài chính là nguyên nhân chính dẫn đến những suy nghĩ như vậy (trong khảo sát cho phép chọn nhiều câu trả lời). Các nguyên nhân khác bao gồm các vấn đề gia đình (chiếm 42,2%) và các vấn đề tình cảm (19,2%).

Hàn Quốc: Áp lực tài chính khiến người dân tự tử?

Hàn Quốc: Áp lực tài chính khiến người dân tự tử?- Ảnh 1.

Trong cuộc khảo sát, 14,7% số người Hàn Quốc được hỏi cho biết họ đã nghĩ đến việc tự tử ít nhất một lần trong đời, giảm 3,8 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm 2018. Ảnh: Kor Times.

Số phụ nữ cảm thấy muốn tự sát nhiều hơn nam giới, với 16,3% phụ nữ và 13,1% nam giới có suy nghĩ về tự tử. 4 trong số 10 người được hỏi đã tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó sau khi cân nhắc việc tự tử. Trong số đó, 7,9% nói chuyện với chuyên gia, tăng 3,1% so với cuộc khảo sát năm 2018.

Trong số những người không sử dụng dịch vụ tư vấn, 23,9% cho biết họ tin rằng thời gian sẽ giải quyết mọi việc, trong khi lần lượt 23,1% và 17,1% cho rằng họ muốn tự mình vượt qua vấn đề hoặc không mấy kỳ vọng vào kết quả tích cực khi trao đổi với chuyên gia.

Một cuộc khảo sát liên quan với 30.665 người đã được điều trị tại bệnh viện sau khi cố gắng tự tử vào năm ngoái cũng cho thấy, số phụ nữ tìm cách tự sát gần gấp đôi nam giới, chiếm 64,8% số ca.

Thế hệ trẻ chiếm tỷ lệ cao hơn, trong đó những người từ 19 đến 29 tuổi chiếm 29,4%. Người dưới 18 tuổi chiếm 14%, trong khi người từ 30 đến 39 tuổi chiếm 13,9%.

Về động cơ cho các vụ tự tử (cho phép nhiều câu trả lời), 33,2% cho biết nguyên nhân do các vấn đề tâm lý, tiếp theo là các vấn đề giữa các cá nhân với nhau chiếm 17%, mâu thuẫn và tranh chấp với người khác chiếm 7,9% và áp lực tài chính chiếm 6,6%.

“Chúng tôi sẽ tích cực đánh giá kết quả của các cuộc khảo sát mới nhất khi hoạch định chính sách ngăn ngừa tự tử”, ông Lee Hyung-hoon, người phụ trách các chính sách sức khỏe tâm thần của bộ cho biết. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giảm tỷ lệ tự tử”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem