Điểm khác biệt lớn giữa hệ thống phòng thủ 'Vòm sắt' của Israel so với NASAMS và Patriot của Mỹ

Lê Phương (Newsweek) Thứ hai, ngày 10/04/2023 14:02 PM (GMT+7)
Mới đây, Israel đã trải qua một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Lebanon, dường như được bắn bởi Hamas, một nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine.
Bình luận 0
Điểm khác biệt lớn giữa hệ thống phòng thủ 'Vòm sắt' của Israel so với NASAMS và Patriot của Mỹ - Ảnh 1.

Hệ thống Phòng thủ Trên không Vòm Sắt của Israel. Ảnh: Getty

Trong một video được đăng lên Twitter, người phát ngôn quốc tế của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tá Richard Hecht nói rằng "Hệ thống Phòng thủ Trên không Vòm Sắt (Iron Dome)" của Israel đã hoạt động để đánh chặn các tên lửa, cứu sống vô số người và ngăn chặn thiệt hại trên diện rộng .

"IDF đang tích cực tìm cách làm dịu tình hình để đảm bảo quyền tự do thờ cúng và an toàn cho thường dân thuộc mọi tín ngưỡng", ông nói trong video.

Các báo cáo về những cuộc tấn công bằng tên lửa được đưa ra ngay sau khi video ghi lại cảnh đụng độ giữa lực lượng Cảnh sát Israel và hàng trăm người Palestine tại khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Bạo lực giữa người Israel và người Palestine đã leo thang trong tuần này sau các cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào khu phức hợp của nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem, một địa điểm cũng là thánh địa của đạo Do Thái. 

Cuộc đọ súng qua biên giới giữa Lebanon và Israel là lớn nhất kể từ cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng du kích Hezbollah của Lebanon năm 2006.

Hệ thống phòng thủ 'Vòm sắt' của Israel so với NASAMS và Patriot của Mỹ

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) do Raytheon Missiles & Defense và Kongsberg phát triển cung cấp cho "lực lượng phòng không một hệ thống phòng thủ hiện đại, phù hợp, có thể tối đa hóa khả năng tiêu diệt máy bay, phương tiện bay không người lái và các mối đe dọa từ tên lửa hành trình của kẻ thù", Raytheon tuyên bố.

Tháng 10 năm ngoái, giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Thomas Karako, nói với Newsweek rằng các NASAM "phù hợp hơn trong việc phòng thủ tên lửa hành trình, trong khi Vòm Sắt sẽ ở tầm thấp hơn".

Tương tự, Riki Ellison, chủ tịch và người sáng lập Liên minh vận động phòng thủ tên lửa, nói với Newsweek vào tháng 10/2022 rằng hệ thống Vòm Sắt được thiết kế để đánh chặn tên lửa chứ không phải tên lửa hành trình.

Còn đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố rằng cái tên này là viết tắt của "Radar theo dõi mảng pha để đánh chặn mục tiêu" và hệ thống này là một "tên lửa dẫn đường đất đối không - một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới".

Hôm 7/4, Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Chương trình An ninh Quốc tế CSIS, nói với Newsweek rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot hướng tới việc phòng thủ trước "tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhà hát (tầm bắn dưới 3.500km)".

"Những mục tiêu này nói chung là cao và nhanh. Trong khi đó, Vòm Sắt dùng để phòng thủ tầm gần chống lại tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái", ông nói.

Ellison cũng giải thích rằng hệ thống Vòm Sắt của Israel hoạt động như một "hệ thống độc lập", trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot có thể "kết nối với các hệ thống khác xung quanh".

"Vòm Sắt không được thiết kế cho tên lửa hành trình, nó được thiết kế cho rocket", ông Ellison nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem