Hết cảnh còng lưng tưới nước cho tiêu nhờ tưới nhỏ giọt

Phan Phương Thứ hai, ngày 26/06/2017 11:00 AM (GMT+7)
Hàng loạt giải pháp “tưới tiết kiệm" bằng các công nghệ tiên tiến nhất nhằm giúp người nông dân tìm hiểu, áp dụng có hiệu quả nhất ở vùng miền Trung khô hạn… đã được giới thiệu tại Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp chủ đề: “Tưới nước tiết kiệm cho cây trồng các tỉnh miền Trung”.
Bình luận 0

Diễn đàn do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình tổ chức cuối tuần qua.

Mô hình thông minh

img

Mô hình tưới nước nhỏ giọt được ông Lưu Đức Ngọc áp dụng hiệu quả trên cây hồ tiêu trong trang trại. Ảnh: P.P

Tại diễn đàn, Ban cố vấn đã trả lời hàng chục câu hỏi của các nông dân và doanh nghiệp đến từ các tỉnh miền Trung về một số mô hình công nghệ tưới tiết kiệm đang sử dụng tại địa phương, kỹ thuật lắp đặt máy móc và sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm, kinh phí lắp đặt, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương để đầu tư thực hiện mô hình tưới tiết kiệm…

Ông Trần Văn Khởi – quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới đang ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc đưa ra cơ chế chính sách và giải pháp giúp người dân phòng chống hạn hán bằng cách sử dụng nước tiết kiệm, tưới luân phiên trên các hệ thống và đưa vào áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là một vấn đề cấp bách hiện nay.

Diễn đàn tổ chức với mục tiêu đánh giá thực trạng, tình hình khắc phục hạn hán, ứng dụng các giải pháp tưới tiết kiệm nước trên địa bàn các tỉnh miền Trung; phân tích ưu nhược điểm, điều kiện áp dụng thiết bị tưới tiết kiệm nước làm cơ sở khuyến cáo cho nông dân sử dụng phù hợp với nguồn nước và điều kiện canh tác của vùng…

Tại diễn đàn, các mô hình tưới nước nhỏ giọt và tưới nước phun mưa được đánh giá là những mô hình tưới nước tiết kiệm đạt hiệu quả nhất hiện nay đối với các loại cây trồng ở vùng khô hạn miền Trung. Đây là những mô hình hệ thống tưới nước thông minh được phát minh bởi những nông dân thông minh ở vùng đất hạn Israel.

Theo đánh giá, mô hình tưới nước nhỏ giọt kết hợp với bón phân theo công nghệ Israel đang được hàng trăm nông dân trồng tiêu, cam, cà phê… ở các tỉnh miền Trung áp dụng rất thành công, tiết kiệm được 40 – 60% lượng nước tưới so với cách tưới truyền thống. Đồng thời tiết kiệm được thời gian, công sức của người lao động, hạn chế rửa trôi, xói mòn đất và ô nhiễm môi trường; Khắc phục được tình trạng hạn hán và cung cấp phân bón thường xuyên để duy trì sinh trưởng và phát triển thuận lợi cho cây trồng.

Đặc biệt, hệ thống tưới nhỏ giọt khá đơn giản, bao gồm bơm, hoặc tháp nước, hệ thống lọc tạp chất hoặc xử lý chất thải, hệ thống phân bón hoặc chất dinh dưỡng đi kèm, đường ống dẫn và thiết bị tạo giọt...

Trong khi đó, mô hình tưới nước phun mưa cũng đã được nhiều nông dân áp dụng để tưới cho các loại rau ăn lá và các loại cây ngắn ngày lấy củ, quả. Khác với mô hình tưới nhỏ giọt là để nước ngấm dần ở góc cây, công nghệ tưới nước phun mưa sử dụng máy bơm nước cột áp cao kèm theo ống dẫn và mũi phun tạo mưa. Đây là phương pháp tưới hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho đất và làm mát cho cây, kích thích sinh trưởng cho cây và đặc biệt có thể tiết kiệm được 30-50%  lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống.

Nông dân đón nhận

Ông Lưu Đức Ngọc - chủ trang trại Thương Ngọc ở thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) là một trong những nông dân tiên phong trong việc ứng dụng mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây tiêu. Ông Ngọc cho biết, trang trại của ông trồng gần 2.000 gốc tiêu trên diện tích khoảng 2ha. Trước đây khi chưa có hệ thống tưới nhỏ giọt, ông và những người trồng tiêu khác ở đây vẫn phải tưới cây bằng phương pháp truyền thống tức là bơm nước lên các mương tiêu để nước tự thấm xuống và tiêu tự rút nước, hoặc tưới tràn trên mặt đất. Với cách này, nước tưới bị thất thoát rất lớn, tốn nhiều công tưới và bị xói mòn đất.

Từ năm 2014, ông Ngọc bắt đầu lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt kết hợp với bón phân theo công nghệ Israel. Theo ông Ngọc đánh giá, tuy chi phí lặp đặt ban đầu có lớn (khoảng 60 triệu đồng/ha) nhưng đây là hệ thống rất thông minh, lượng nước tưới được cung cấp thường xuyên, nhưng lượng nước tiêu tốn ít, đủ để giữ ẩm cho cây tiêu và không thất thoát tràn lan ra ngoài. Nếu trước đây phải cần nhiều người để tưới tiêu thì nay chỉ cần một người vặn van xả nước là đủ…

Sau khi mô hình tưới nước nhỏ giọt của ông Ngọc mang lại thành công, rất nhiều nông dân đã đến tìm hiểu. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 50 nông dân lắp đặt hệ thống nước tưới nhỏ giọt cho cây tiêu, cây ăn quả như cam, quýt… Điển hình như ông Nguyễn Văn Diệm ở tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho 4ha hồ tiêu từ 2 năm nay rất hiệu quả; anh Võ Đại Nghĩa ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh áp dụng cho cây cam…

Nhiều nông dân tham dự diễn đàn cũng tỏ ra rất hào hứng và thích thú với các mô hình tưới nước tiết kiệm và thông minh này, đặc biệt là mô hình tưới nhỏ giọt… Anh Lê Đình Quả - nông dân trẻ ở xã Hòa Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, trang trại của anh chuyên trồng rau sạch theo phương pháp hữu cơ. Ngay từ đầu anh đã rất quan tâm đến những phương pháp tưới thông minh, tiết kiệm này. Hiện trang trại của anh áp dụng phương pháp tưới phun mưa cho rau và sắp tới anh sẽ lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho các loại cây ăn quả lâu năm trồng ở trang trại… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem