Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy với gió giật 257 km/h khiến nhiều người chết ở TQ

Nguyễn Thái - Daily Mail Chủ nhật, ngày 16/05/2021 18:10 PM (GMT+7)
Hai trận lốc xoáy với gió giật cực mạnh đã xảy ra ở khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc, khiến gần 300 người thương vong. 
Bình luận 0

Video: Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy tại Trung Quốc. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, một trận lốc xoáy xảy ra tối 14/5 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thời điểm đó, tốc độ gió ở thành phố này lên tới 257 km/h. 

8 người đã thiệt mạng và hơn 280 người bị thương. Nhiều tài sản bị phá hủy. Theo giới chức địa phương, 26.000 hộ gia đình sống trong cảnh không có điện dùng vì gió lớn làm bật các cột điện, gốc cây. 30 ngôi nhà bị phá hủy. Nhiều mảnh vỡ rơi xuống ô tô đỗ bên đường, gây hư hại nặng vào lúc 20h tối 14/5. 

img

Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận lốc xoáy ở thành phố Vũ Hán hôm 14/5. Ảnh: AP

img

Lốc xoáy với gió giật mạnh khiến nhiều cột điện hư hại, cây cối bị bật gốc. Ảnh: Getty

img

Các tòa nhà và ô tô bị phá hủy trong các trận lốc xoáy. Ảnh: Getty

Trận lốc xoáy cũng phá hủy 2 cần cẩu xây dựng, một trong số chúng lật nhào xuống công trường bên dưới, gây thiệt hại đáng kể. Giới chức địa phương cho biết, thiệt hại kinh tế do trận lốc xoáy này gây ra là khoảng 37 triệu nhân dân tệ (hơn 132 tỷ đồng). 

Cũng trong tối 14/5, một trận lốc xoáy khác xảy ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, với gió giật mạnh tới 200 km/h. Ít nhất 4 người thiệt mạng và một người khác vẫn mất tích, theo giới chức địa phương. 

Các bức ảnh tại hiện trường 2 trận lốc xoáy cho thấy sự tan hoang và cảnh lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát tại thành phố Vũ Hán. Các công nhân tại một nhà máy ở thị trấn Shengze, thành phố Tô Châu đang dọn dẹp đống đổ nát. 

img

Ảnh: Getty

img

Ảnh: Getty

img

Một nhà máy ở thành phố Tô Châu bị thiệt hại nặng nề sau trận lốc xoáy. Ảnh: Getty

img

Ảnh: EPA

img

Ảnh: Reuters

Lốc xoáy tương đối phổ biến ở tỉnh Giang Tô, đông nam Trung Quốc. Mỗi năm, nơi đây có khoảng 7-8 trận lốc xoáy xảy ra. Hồi đầu tháng này, một trận gió bão lớn đã khiến 11 người thiệt mạng ở thành phố Nantong, tỉnh Giang Tô. Năm 2016, một trận lốc xoáy kèm mưa đá khiến 98 người chết ở tỉnh Giang Tô. 

Tháng 7/2019, một trận lốc xoáy đã xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, khiến 6 người thiệt mạng. Một tháng sau đó, một trận lốc xoáy khác khiến 8 người chết tại đảo Hải Nam. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem