Hiệp hội

  • Mặc dù mới chỉ chớm bước vào thu hoạch, song lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đồng loạt giảm giá đang gây tâm lý lo lắng cho nhiều bà con nông dân…
  • Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, trong tháng 1.2015, giá thức ăn hỗn hợp cho gà, lợn trên thị trường đã lần lượt giảm 5% và 7,3% so với bình quân giá năm 2014, và đều giảm 2% so với giá bình quân tháng 12.2014. 
  • Đầu tháng 1 vừa qua, tại Lâm Đồng, nhiều người nuôi bò sữa đã đổ sữa tươi ra đường để phản đối chính sách thu mua của công ty sữa. Đây là một sự việc bất thường, bởi thực tế, lượng sữa tươi ở Việt Nam mới chỉ đáp ứng được khoảng 28% thị trường sữa nước, còn lại trên 72% vẫn là sữa bột pha lại (sữa hoàn nguyên). 
  •  Theo thống kê chính thức của Bộ NNPTNT, trung bình mỗi năm có hơn 100 loại văn bản, giấy phép con của 11 ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ra đời đang “hành” doanh nghiệp và người dân.
  • Ngày 15.1, Ban Quốc tế (T.Ư Hội ND Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế kết nối các đối tác về rừng lần thứ 4. Hội thảo diễn ra trong 4 ngày từ 15-18.1.
  • Một nghịch lý đang xảy ra là dù hưởng lợi lớn trong việc giá xăng giảm sâu, nhiều hiệp hội vận tải ở địa phương đã và đang đòi tăng phụ thu vé xe tết trong khi rất nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn lừng khừng trong chuyện giảm giá vé.
  • Sau khi Hiệp hội Vận tải TP.Hà Nội có công văn kiến nghị với các đơn vị thành viên điều chỉnh giá cước cho phù hợp với việc giá xăng dầu giảm, nhiều đơn vị vận tải đã đồng ý giảm giá cước. Trong đó, có doanh nghiệp dự kiến giảm tới 20% giá cước.
  • Sản lượng thịt tăng, nhiều chuỗi liên kết được hình thành, giá bán tốt là những tín hiệu khả quan đối với người chăn nuôi thời điểm cuối năm này. Với giá bán bình quân 47.000-52.000 đồng/kg, nhiều người chăn nuôi đã có lãi cao.
  • Uber, công ty chuyên cung cấp dịch vụ taxi qua ứng dụng di động có trụ sở tại Mỹ đã liên tiếp gặp hàng loạt vận đen tại nhiều quốc gia trên thế giới, khi mà mới đây Tây Ban Nha và Thái Lan đã đồng loạt yêu cầu chấm dứt dịch vụ taxi của hãng này.
  • Vừa qua, trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamilk đã chính thức được trao giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế GlobalG.A.P. (Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu). Thông tin này làm ấm lòng người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là những bà mẹ - người trực tiếp phải “đối diện” với việc chọn mua sữa cho gia đình mình mỗi ngày.