HLV Mai Đức Chung hé lộ lực sút của các tuyển thủ nữ Việt Nam

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 05/07/2017 07:17 AM (GMT+7)
Trao đổi với báo chí chiều 4.7 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội), HLV Mai Đức Chung cho hay, thể lực của các tuyển thủ nữ đã được cải thiện nhiều sau chuyến tập huấn ở Cẩm Phả (Quảng Ninh)…
Bình luận 0

Trên hành trình chuẩn bị cho mục tiêu tìm lại ánh hào quang tại SEA Games 2017 (SEA Games 2013, tuyển nữ Việt Nam đã thua Thái Lan 1-2 trong trận chung kết; SEA Games 2015 không tổ chức bóng đá nữ - PV), từ 22.6 đến 2.7, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn, “nhồi” thể lực ở Quảng Ninh.

img

Thể lực của các tuyển thủ nữ Việt Nam đã cải thiện đáng kể sau chuyến tập huấn Quảng Ninh. Ảnh: VFF

Trở lại tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3.7, các nữ tuyển thủ đều tỏ ra khá hưng phấn: “Có thể nói chuyến tập huấn tại Quảng Ninh vừa qua đạt kết quả rất tốt. Thời tiết thuận lợi, điều kiện sinh hoạt rất tốt nên các học trò của tôi đều cảm thấy rất thích thú với những bài tập thể lực trên bãi biển. Chạy ở bãi biển 50 phút bằng chạy trong điều kiện bình thường khoảng 1 tiếng. Các bạn quan sát thấy đấy, các tuyển thủ đều di chuyển nhanh nhẹn, chạy băng băng và không có dấu hiệu đuối sức”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

img

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển bóng đá nữ cần thêm yếu tố may mắn để giành kết quả tốt nhất tại SEA Games 2017. Ảnh: Tuệ Minh

Theo HLV Mai Đức Chung, lúc này các nữ tuyển thủ đã mạnh mẽ hơn: “Trước đây, họ chuyền không qua nổi 30m, nay có thể chuyền dài khoảng 35-40m. Lực sút cũng mạnh hơn rất nhiều khi thể lực được cải thiện”, HLV họ Mai bày tỏ.

Từ nay tới ngày khởi tranh SEA Games 2017 còn hơn 1 tháng nữa và những ngày tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục rèn thể lực, kết hợp với các bài tập sức bền tốc độ, kỹ chiến thuật.

“Tôi cảm thấy rất vui khi những gương mặt với lần đầu lên tuyển như Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM), Nguyễn Thị Minh Anh (Hà Nam), Đinh Thị Duyên (Sơn La) đều hòa nhập rất tốt. Tất nhiên, các em cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ khi làm quen với những bài tập mới ở đội tuyển. Thời gian vẫn còn khá dài, đủ để chúng tôi có những sự điều chỉnh để đội tuyển có phong độ tốt nhất khi vào giải”.

Theo kế hoạch, ngày 15, 16.7 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu lần lượt gặp Cựu cầu thủ phòng không không quân, Đại sứ quán Australia: “Tôi không đặt ra mục tiêu gì ở 2 trận đấu này. Tôi chỉ yêu cầu các cầu thủ gắng phát huy tốt nhất khả năng trên sân, qua đó tìm được sự ổn định về đội hình, kỷ luật chiến thuật”, HLV Mai Đức Chung nói.

Hướng tới SEA Games, từ ngày 1 đến 11.8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản, thi đấu khoảng 3 trận giao hữu để tích lũy, học hỏi thêm kinh nghiệm từ bóng đá nữ xứ hoa anh đào. Ngày 12.8, đội tuyển sẽ di chuyển sang Malaysia dự SEA Games.

“Ta tiến bạn cũng tiến. Ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì các đội bóng trong khu vực cũng vậy, thậm chí họ còn đi tập huấn nước ngoài nhiều hơn với thời gian lâu hơn chúng ta. Vì vậy, để có thể giành kết quả tốt nhất ở SEA Games 2017, chúng ta cần phát huy tối đa tinh thần thi đấu và cần cả yếu tố may mắn nữa”, HLV Mai Đức Chung chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem