HLV Mancini công khai ý định “cướp ghế” của Wenger

Minh Chí Thứ năm, ngày 27/11/2014 14:56 PM (GMT+7)
Mặc dù mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng Inter Milan cách đây hơn 10 ngày, song Roberto Mancini đã khiến không ít người cảm thấy bị sốc khi công khai “tỏ tình” với Arsenal.
Bình luận 0
Hôm 14.11 vừa qua, Mancini đã được Chủ tịch Erick Thohir tái bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Inter Milan để thay người tiền nhiệm Walter Mazzarri theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi.

Mặc dù vừa ngồi “chưa ấm chỗ” tại sân Giuseppe Meazza, song chiến lược gia người Italia đã khiến không ít người bất ngờ khi công khai bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Arsenal thay Arsene Wenger trong tương lai không xa.

img Mancini muốn được làm người kế nhiệm Wenger.

Mancini phát biểu trên tờ Corriere dello Sport: “Thực lòng mà nói, tôi rất thích công việc huấn luyện tại Arsenal. Đối với tôi, Pháo thủ là một đội bóng có sức quyến rũ vô cùng đặc biệt. 

Hiện tại, tôi vẫn còn hợp đồng với Inter Milan tới tháng 6.2017. Tuy nhiên, tôi vẫn đang còn trẻ. Do đó, cơ hội dẫn dắt Arsenal vẫn chưa khép lại đối với tôi”.

Chắc chắn, lời phát biểu của Mancini sẽ khiến HLV Wenger của Arsenal không khỏi lo lắng. Đặc biệt là khi Pháo thủ thành London đang khởi đầu bết bát ở Premier League mùa giải này (đứng thứ 8 với 17 điểm sau 12 trận, kém đội đầu bảng Chelsea tới 15 điểm). 

Trong thời gian gần đây, Giáo sư đang gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ phía Ban lãnh đạo, CĐV Arsenal, giới chuyên môn và các phương tiện truyền thông tại đảo quốc sương mù.

Bên cạnh việc “tơ tưởng” tới Arsenal, nhà cầm quân 49 tuổi cũng mong muốn được dẫn dắt ĐT Italia: “Nếu ai đó hỏi tôi muốn làm việc ở đâu khi tròn 60 tuổi, tôi sẽ trả lời rằng mình muốn được dẫn dắt ĐT Italia”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem