HLV Park Hang-seo lại dùng mẹo khiến ĐT Trung Quốc "hoa mắt"

Song Minh Thứ hai, ngày 04/10/2021 09:10 AM (GMT+7)
Trong buổi tập chia đôi đội hình đá đối kháng tối 3/10, HLV Park Hang-seo lại cho các cầu thủ ĐT Việt Nam đổi số áo, tránh "do thám" từ phía ĐT Trung Quốc.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo trao "số lạ" cho Công Phượng

Theo quan sát của phóng viên đang tác nghiệp tại UAE, trong buổi tập thứ 3 của ĐT Việt Nam tại Sharjah chuẩn bị cho cuộc đọ sức với ĐT Trung Quốc, Phan Văn Đức đã bị căng cơ.

Đây là chấn thương không nghiêm trọng nhưng Phan Văn Đức với số áo 14 (số áo chính của Hoàng Đức) cũng chỉ có thể tập riêng cùng bác sĩ ĐT Việt Nam bên ngoài, không tham gia vào bài thi đấu đối kháng, rèn giũa những mảng miếng chiến thuật "độc" dành riêng cho ĐT Trung Quốc.

HLV Park Hang-seo lại dùng mẹo khiến ĐT Trung Quốc "hoa mắt" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam khởi động làm nóng trước khi bước vào bài tập thi đấu đối kháng tối 3/10. Ảnh: VFF

Trong trường hợp Phan Văn Đức không đạt thể trạng tốt nhất, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ để Công Phượng đá chính trên hàng công bên cánh trái, cùng với Quang Hải (cánh phải) hỗ trợ cho tiền đạo mũi nhọn Tiến Linh.

Ở buổi tập tối qua, Công Phượng mặc áo số 33 của tiền vệ trẻ Lý Công Hoàng Anh. Các cầu thủ khác cũng được thầy Park cho đổi áo cho nhau, tránh để đối phương phân tích, nghiêm cứu.

HLV Park Hang-seo lại dùng mẹo khiến ĐT Trung Quốc "hoa mắt" - Ảnh 2.

Tiến Linh mặc áo số 16, Công Phượng khoác áo số 33 trong buổi tập tối 3/10. Ảnh: VFF

Cụ thể, Tiến Linh mặc áo số 16 của trung vệ Thành Chung và ngược lại. Văn Toàn mặc số 19 của Quang Hải như cách đã đổi áo cho nhau trong buổi tập trước trận ĐT Việt Nam gặp Ả Rập Xê-út hôm 3/9.

Đức Huy đeo số 6 của Xuân Trường. Văn Thanh khoác áo số 2 của Duy Mạnh. Hà Đức Chinh mặc số 4 của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bùi Hoàng Việt Anh mặc áo số 13 của Hồ Tấn Tài. Thanh Bình mặc áo số 21 của Đình Trọng. Văn Xuân mặc áo số 7 của Hồng Duy...

ĐT Việt Nam nỗ lực chuyển đổi trạng thái

Trở lại với buổi tập đối kháng của ĐT Việt Nam tối 3/10, HLV Park Hang-seo liên tục chỉ đạo các học trò ở cả 2 đội hình về cách thức di chuyển, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại.

Việc sắp xếp các vị trí ở các tuyến của 2 đội hình cũng được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng nhằm có sự đánh giá rõ hơn về khả năng thích ứng của từng cầu thủ đối với đấu pháp đề ra, từ đó có thể lựa chọn ra đội hình tối ưu nhất cho trận đấu quan trọng với ĐT Trung Quốc.

HLV Park Hang-seo lại dùng mẹo khiến ĐT Trung Quốc "hoa mắt" - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo phát áo tập cho các cầu thủ chuẩn bị bước vào thi đấu đối kháng. Ảnh: VFF

Trận đấu đối kháng diễn ra với tốc độ cao trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Kết thúc buổi tập, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng về sự thể hiện của các học trò.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu vào tối ngày 6/10.

Do e ngại tính chất phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định trận đấu giữa ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra trên sân không có khán giả.

Đây là điều khá đáng tiếc bởi khá đông các CĐV Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại UAE rất mong chờ được vào sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước đó, ở lượt trận thứ 2 tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra hôm 7/9 vừa qua, ĐT Trung Quốc đã tiếp đón ĐT Nhật Bản trên sân vận động Khalifa (Qatar) và cũng không đón khán giả vào sân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem