Theo khảo sát, 23 huyện này đều có tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 50% trở lên, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Cơ sở hạ tầng yếu và thiếu, nhất là đường từ huyện đến trung tâm xã, tới các thôn bản; các công trình thủy lợi nhỏ; điện sinh hoạt; trường lớp học...
Cụ thể, 23 huyện này sẽ được hỗ trợ vốn đầu tư phát triển bằng 70% mức bình quân của 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008 từ ngân sách T.Ư. Bộ LĐTBXH ước tính tổng kinh phí hỗ trợ cho 23 huyện nghèo trên, trong 5 năm (2013-2017), khoảng 2.400 tỷ đồng. 23 huyện nghèo được hỗ trợ gồm: Thạch An (Cao Bằng); Lâm Bình (Tuyên Quang); Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn (Lào Cai); Bình Gia, Đình Lập (Lạng Sơn); Mường Chà, Tuần Giáo (Điện Biên); Đà Bắc, Kim Bôi (Hòa Bình); Quỳ Châu (Nghệ An); Đông Giang, Nam Giang (Quảng Nam); Sông Hinh, Đồng Xuân (Phú Yên); Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (Kon Tum); K’Bang, Kon Chro, Krong Pa, Ia Pa (Gia Lai).
Tuấn linh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.