Hòa Bình: Sau lở núi, hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư

Thuần Việt Thứ năm, ngày 21/12/2017 14:33 PM (GMT+7)
Đợt mưa lũ vừa qua khiến cả ngàn hộ nông dân của tỉnh Hòa Bình bị ảnh hưởng. Đến giờ, nhiều hộ vẫn phải lều bạt dã chiến.
Bình luận 0

Từng đợt gió mùa Đông Bắc tràn về như muốn hất tung dãy lều bạt của bà con xóm Bãi Lau (xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, Hòa Bình). Họ nằm trong số những hộ dân vừa bị mất nhà trong đợt mưa lũ tháng 9 - 10 vừa qua, đang phải sống chen chúc trong những căn phòng chật hẹp, trẻ nhỏ mặt mày nhem nhuốc tím tái vì rét.

Mòn mỏi chờ nơi ở mới 

Từ hôm bị mất nhà đến nay, anh Lý Văn Ngôn phải dẫn gia đình đến ở khu lều dã chiến này. Đang sống ở nơi rộng rãi, nay cả nhà phải ở trong căn phòng 12m2 khiến cả gia đình thêm phần tù túng. “Trời đông rét mướt, nằm cả đêm chẳng thấy ấm vì mái vải bạt mỏng quá. Mấy đứa nhỏ rét quá, không sao ngủ được”, anh Ngôn buồn rầu nói.

img

Nhiều hộ dân của huyện Đà Bắc phải sống trong căn lều tạm (ảnh Đà Bắc). 

Sống ở xóm dã chiến khổ trăm bề, nhất là trong những ngày lạnh thấu xương thế này. Cũng giống như nhà anh Ngôn, nhiều hộ dân trong xóm chịu chung cảnh ngộ. Cái xóm núi heo hút của mấy chục hộ dân đang phải gồng mình để chống chọi với thiên nhiên. Họ đã mất nhà, mất cửa, đồ đạc bao năm tích góp cũng bị vùi sâu trong lớp đất đá. Giờ họ lại rơi vào cảnh sống tạm bợ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Đà Bắc là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đặc biệt là người dân ở các xã Đồng Nghê, Đồng Ruộng... Tại xóm Nhạp Ngoài, xã Đồng Ruộng có 27 hộ dân đang phải sống trong túp lều tạm. Mọi sinh hoạt của người dân diễn ra trong không gian chật hẹp.

Ông Quách Công Hung, Trưởng xóm Nhạp Ngoài không khỏi ái ngại khi dẫn chúng tôi ra thăm nơi ở của bà con. Ông Hung chia sẻ, sống ở miền núi, nhưng để kiếm được nơi đặt ngôi nhà quả là vô vàn khó khăn đối với bà con. Đồi núi dốc ngược, nếu tiếp tục làm nhà dưới chân núi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

img

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại xã trong tỉnh Hòa Bình đã khiến nhiều hộ dân mất nhà. 

Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, toàn tỉnh Hòa Bình có gần 6.000 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp; trong đó, khoảng 4.000 hộ dân cần phải di chuyển khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở. 

Lo chỗ ở cho bà con 

Để giải quyết được tình trạng trên, tỉnh Hòa Bình sẽ xây dựng 12 khu tái định cư trên địa bàn các huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc và T.P Hòa Bình với mức đầu tư các dự án khoảng 150 tỷ đồng.

Do nguồn lực có hạn, quỹ đất dành cho tái định cư rất khó khăn, trước mắt, tỉnh Hòa Bình tập trung đầu tư 9 điểm tái định cư cấp bách, đưa 338 hộ đang phải sống trong các lán trại dã chiến và ở xen ghép đến nơi ở mới, gồm 200 hộ thuộc huyện Ðà Bắc, 76 hộ thuộc TP Hòa Bình và 62 hộ thuộc huyện Kim Bôi. 

img

Lớp học nơi xóm núi thông thốc gió lùa. 

Đến nay, đã có 9 khu tái định cư đang tiến hành thi công san lấp mặt bằng. Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên một trong những vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án là các thủ tục đầu tư, đến nay chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

img

Nhiều hộ dân vẫn mòn mỏi chờ đến khu tái định cư. 

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Hòa Bình đã đôn đốc các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị các địa phương năng động hơn trong công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động các hộ dân có nguy cơ sạt lở về nơi ở mới đảm bảo an toàn.

Ông Dũng cũng yêu cầu, đối với thành phố Hoà Bình trong quý I.2018 đảm bảo có mặt bằng cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao có địa điểm TĐC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem