Hồi âm sau bài "Hai làng nghề ô nhiễm...": Tỉnh chỉ đạo giải quyết triệt để

AN SƠN Thứ sáu, ngày 18/12/2015 09:03 AM (GMT+7)
Mặc dù đã quá thời hạn phải xử lý triệt để ô nhiễm theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ cả chục năm nhưng các làng nghề gạch ngói Hương Vinh- Hương Toàn (thị xã Hương Trà) và làng nghề đúc đồng Phường Đúc - Thủy Xuân (TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) vẫn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bình luận 0

img

Đúc đồng tại làng nghề Phường Đúc- Thủy Xuân. (Ảnh: An Sơn)

Báo NTNN số 287/2015 ra ngày 1.12 đăng bài “Hai làng nghề trái lệnh Thủ tướng”. Bài báo phản ánh việc mặc dù đã quá thời hạn phải xử lý triệt để ô nhiễm theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ cả chục năm nhưng các làng nghề gạch ngói Hương Vinh- Hương Toàn (thị xã Hương Trà) và làng nghề đúc đồng Phường Đúc - Thủy Xuân (TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) vẫn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sau khi báo NTNN phản ánh vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã yêu cầu UBND thị xã Hương Trà và UBND TP.Huế rà soát phương án thực hiện công tác xử lý 2 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nêu trên và báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của 2 địa phương, Sở TNMT rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết các tồn tại để xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh trước ngày 5.1.2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem