Hồi hương

  • Dự kiến vào ngày mai, cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn sẽ có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị thử việc tại tuyển Việt Nam với hy vọng được bổ sung vào danh sách chính thức của đội.
  • Dân Việt – Cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn tỏ ra tự tin khi nói về việc hồi hương chơi bóng cho tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng Michal Nguyễn sẽ thử việc ở tuyển ngay từ đợt tập trung vào ngày 23.1 tới.
  • Trước khi hồi hương để đầu quân cho Corinthians, tiền đạo Pato đã có một thỏa thuận với ông chủ Silvio Berlusconi của AC Milan. "Chú vịt" hứa gì vời người đứng đầu Rossoneri?
  • Dân Việt- Lãnh đạo Man City đã cạn sự kiên nhẫn trước những rắc rối mà Balotelli tạo ra, và họ cũng đã có sẵn phương án thay thế Siêu quậy này.
  • Người đại diện Gilmaz Veloz của Pato vừa xác nhận, AC Milan đã đồng ý bán cầu thủ này cho Corinthians. Nhiều khả năng Rossoneri sẽ dùng số tiền thu được từ vụ này để mua Balotelli.
  • Dân Việt – Thời gian nghỉ thì ngắn, đường về quê lại xa. Nhưng tiền đạo Lionel Messi vẫn quyết định hồi hương để đón Giáng sinh nơi quê nhà Rosario (Argentina) cùng đại gia đình mình.
  • Dân Việt – Nhật báo Le Parisien của Pháp đưa tin, HLV Arsene Wenger vừa có cuộc gặp với ban lãnh đạo Paris Saint-Germain (PSG) để đàm phán về khả năng ông hồi hương dẫn dắt đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.
  • Chiều qua, tuyển Việt Nam đã từ Bangkok về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trái ngược với không khí hào hứng của buổi lên đường, ngày về của tuyển bị bao phủ bởi nỗi buồn của một kỳ AFF Cup thất bại...
  • Dân Việt - Ngày 28.11, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông báo, phân đội 2 (DET 2), Bộ chỉ huy Hỗn hợp Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích trong chiến tranh của Mỹ (JPAC), kết hợp với Cơ quan Tìm kiếm Người mất tích của Việt Nam (VNOSMP), sẽ tổ chức lễ hồi hương lần thứ 125 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.11, tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ xuất quân đưa gần 70 chiến sĩ, cán bộ của Đội K53 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lên đường tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.