• Dân Việt – Ngày 30.1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng hối thúc Mỹ can thiệp quân sự để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.
  • (Dân Việt) - Liên quan đến việc tranh chấp lãnh hải, phía Trung Quốc đã điều 11 tàu hải giảm tới gần quần đảo Điếu Ngư, trong khi đó phía Nhật Bản tuyên bố sẽ cảnh giác cao độ và thực hiện mọi biện pháp có thể...
  • (Dân Việt) - Đối với tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Mỹ hối thúc 2 nước này không can dự vào các cuộc khiêu khích và thay vào đó là bước vào đối thoại.
  • (Dân Việt) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28.7 đã hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ nhanh chóng can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria để ngăn chặn một cuộc nội chiến toàn diện.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.7, Hội nghị tham vấn không chính thức ASEAN-Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông đã khai mạc tại Phnôm Pênh với sự tham dự của đại diện 10 nước ASEAN và Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Chính quyền Mỹ đang thúc giục các thượng nghị sĩ phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) ra đời năm 1982, điều mà họ cho là rất quan trọng để đối lại Trung Quốc và duy trì ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á.
  • Dân Việt - Nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên diễn ra trong sáng nay, 13.4. Thế nhưng Trung Quốc vẫn đang giữ im lặng tuyệt đối.
  • Dân Việt - Washington hôm 9.4 lên tiếng hối thúc CHDCND Triều Tiên không tiến hành thử hạt nhân hay phóng vệ tinh, đồng thời kêu gọi Trung Quốc can thiệp tích cực vào vấn đề này.
  • Dân Việt - Một ngày sau thông báo Syria chấp nhận kế hoạch hòa bình của ông Kofi Anna, nhiều quốc gia và tổ chức đã cùng lên tiếng hối thúc Syria biến các cam kết thành hành động cụ thể.
  • Dân Việt - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12.2 tuyên bố, Bắc Kinh muốn sớm nối lại cuộc đàm phán sáu bên với Iran về vấn đề hạt nhân, đồng thời kêu gọi Tehran phối hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).