Hot girl lộ clip nhạy cảm nghi từng thi Hoa hậu Việt Nam, BTC lên tiếng phủ nhận

Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 28/05/2021 19:15 PM (GMT+7)
BTC Hoa hậu Việt Nam khẳng định, hot girl lộ clip nhạy cảm làm "dậy sóng" dư luận mới đây có nộp hồ sơ thi Hoa hậu Việt Nam nhưng không đến dự tuyển.
Bình luận 0

Ngày hôm qua (27/5), cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đoạn clip nhạy cảm của một cô gái trẻ được phát tán rộng rãi trên mạng, qua các group kín. Từ những hình ảnh trong đoạn clip, nữ chính nhanh chóng được dân mạng "khoanh vùng" và được cho là một hot girl nổi tiếng từng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam cũng như tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám "Về nhà đi con".

Hot girl lộ clip nhạy cảm nghi từng thi Hoa hậu Việt Nam, BTC lên tiếng phủ nhận - Ảnh 1.

Hot girl A.T bị lộ clip nhạy cảm không phải thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

Tuy nhiên, sau đó, nhiều khán giả tinh mắt đã nhận ra cô gái này chỉ tham gia "Về nhà đi con" với một vai rất nhỏ, không có thoại, chỉ có hình ảnh "chạy qua màn hình". Vì thế, vai của cô không ai "nhớ mặt, đặt tên".

Liên quan đến chuyện cô hot girl này từng dự thi Hoa hậu Việt Nam, chia sẻ với Dân Việt, đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết, sau khi kiểm tra danh sách và ảnh lưu của tất cả các thí sinh từng đến dự thi Hoa hậu Việt Nam, BTC khẳng định không có cô gái như trong clip bị rò rỉ từng là thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

"Có nhiều cô gái đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng thực tế không dự thi do tự không đến dự hoặc không được BTC gọi sau vòng sơ loại hồ sơ. Cô gái trong clip hoặc chưa từng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam hoặc thuộc vào một trong hai trường hợp trên", đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam nhấn mạnh.

"Bà trùm" Hoa hậu Việt Nam - Phạm Kim Dung lại nói rõ hơn rằng: "Những ngày qua báo chí có đưa tin về cô diễn viên tên V.T.A.T. liên quan đến clip nhạy cảm với thông tin là cô ấy là thí sinh Hoa Hậu Việt Nam. Chúng tôi xin thông tin chính thức đến quý công chúng và truyền thông là cô ấy chỉ nộp hồ sơ và chưa từng đến dự sơ khảo nên cô ấy không được xem là thí sinh Hoa hậu Việt Nam".

Ngoài ra, chuyện hot girl này ghi trên trang cá nhân là MC của VTV – Đài Truyền hình Việt Nam cũng không phải là sự thật. Cô hiện đang làm việc tại bộ phận VTV Live trực thuộc VTV Cap, chuyên đóng quảng cáo chứ không phải bất kỳ người dẫn chương trình trên hệ thống các kênh sóng của VTV. Thông tin này cũng khiến nhiều người bất bình vì hot girl ghi "lý lịch" của mình không rõ ràng.

Chiều 28/5, Công an phường Trung Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận, đêm 27/5, chị V.T.A.T. (SN 1998, tạm trú trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến cơ quan công an để trình báo về sự việc bị phát tán clip riêng tư nhưng chưa làm đơn. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Trung Hòa đã tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, việc phát tán clip nhạy cảm là hành vi rất nguy hiểm, ảnh hướng xấu đến sự lành mạnh của nếp sống văn minh, trật tự xã hội... đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư cá nhân, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Chiếu theo quy định, việc phát tán clip nhạy cảm có tính chất đồi truỵ sẽ vi phạm Khoản 1, điều 326 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Người phát tán clip đồi truỵ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ" khi phổ biến cho từ 10 người đến 20 người.

Trường hợp đoạn clip phổ biến cho người dưới 18 tuổi hoặc từ 20 đến 100 người có thể bị phạt tới 10 năm tù. Nếu phổ biến cho trên 100 người thì hình phạt có thể lên đến 15 năm tù giam.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem