Huế: Ngó lơ bãi tập kết cát trái phép “bức tử” dân

An Sơn Thứ sáu, ngày 02/06/2017 15:32 PM (GMT+7)
Hoạt động chui, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân trong thời gian dài, nhưng bãi tập kết cát ở phường Phường Đúc, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vẫn ngang nhiên tồn tại!?
Bình luận 0

img

Bãi tập kết cát trái phép của Công ty Cổ phần Xây dựng 939 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh An Sơn)

Trong đơn phản ánh gửi đến Dân Việt, nhiều người dân sinh sống tại các tổ 16 và 17 của phường Phường Đúc, TP. Huế cho biết, nhiều năm qua cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bãi tập kết cát trái phép của Công ty Cổ phần Xây dựng 939 (Công ty 939) gây ra.

Sống trong khói bụi

Bãi tập kết cát này có địa chỉ tại khu đất số 372 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hàng ngày có rất nhiều lượt xe tải ra vào bãi chở cát, tung bụi mù mịt và ù tai vì tiếng ồn. Nhiều nhà dân gần bãi luôn phải đóng cửa kín mít nhưng bụi vẫn len lỏi vào nhà, phủ dày các vật dụng.

Nhiều hộ kinh doanh trên đường Bùi Thị Xuân đoạn gần bãi tập kết cát cho biết, từ khi bãi đi vào hoạt động đến nay, việc kinh doanh của họ trở nên ế ẩm. “Bụi phủ dày lên hàng hóa nên khách không dám mua nữa. Chúng tôi đã nhiều lần, phản ánh, kiến nghị tình trạng này đến các cơ quan chức năng nhưng chưa được quan tâm giải quyết” - Một chủ quán bức xúc cho biết.

Theo nguời dân nơi đây, tình trạng ô nhiễm bụi đã khiến nhiều người già và trẻ nhỏ bị mắc các bệnh về đường hô hấp.

Bãi cát hoạt động trái phép…

Bãi tập kết cát tại khu đất 372 Bùi Thị Xuân của Công ty 939 có diện tích khoảng 3.000m2, đi vào hoạt động từ gần 3 năm nay. Theo quyết định về việc quy hoạch khai thác cát sỏi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, bãi tập kết cát này không nằm trong diện được quy hoạch.

Làm việc với PV Dân Việt, ông Phan Văn Hùng - Giám đốc Công ty 939 thừa nhận, bãi tập kết cát của công ty xây dựng và hoạt động không phép. Theo ông Hùng, công ty chỉ được cấp giấy phép mở kho vật liệu xây dựng tại khu đất 372 đường Bùi Thị Xuân nhưng rồi "tận dụng" biến thành bãi tập kết cát.

img

Không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng 939 vẫn tiến hành vận chuyển, tập kết cát vào bãi từ bờ sông Hương. (Ảnh An Sơn)

Cơ quan chức năng vẫn ngó lơ?

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch UBND phường Phường Đúc cho biết: Hiện có khoảng gần 100 hộ dân ở các tổ 16 và 17 thuộc phường này bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm do bãi tập kết cát trái phép của Công ty 939 gây ra, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.

Theo ông Long, ngoài không có giấy phép xây dựng, bãi tập kết cát của Công ty 939 còn không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, không có văn bản cam kết bảo vệ môi trường, vi phạm mục đích sử dụng đất... Lực lượng thanh tra của các sở Xây dựng, TNMT tỉnh đã tiến hành kiểm tra công trình này, trong đó Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu tạm ngừng hoạt động bãi tập kết cát nhưng đến nay bãi vẫn ngang nhiên hoạt động.

Cũng theo ông Long, theo quy định, bãi tập kết cát của Công ty 939 xây dựng không phép thì phải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ. Ở góc độ của phường thì chỉ có thể kiến nghị, tham mưu cho các cơ quan cấp trên xử lý chứ không thể tự làm việc này. Thời gian qua phường đã nhiều lần đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc nhưng vẫn chưa mang lại kết quả.

“Chẳng qua mấy cơ quan trên họ du di, nên cái gì cũng đổ cho phường… Ví dụ, cảnh sát đường thủy ở ngay cạnh đó, nếu họ làm thì bãi tập kết cát của Công ty 939 không thể tồn tại…” - ông Long khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem