Huyện nghèo miền núi Quảng Ngãi với mô hình "khủng" trồng cây tỷ đô

Công Xuân Thứ ba, ngày 16/09/2014 06:52 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, dư luận trong tỉnh xôn xao trước việc chính quyền huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) chi tiền tỷ từ ngân sách để trồng cây mắc-ca, một loại cây trồng hoàn toàn xa lạ không chỉ ở Quảng Ngãi, mà với cả nhiều tỉnh thành khác trong nước.
Bình luận 0

Mô hình "khủng"

Đến thời điểm này việc triển khai trồng cây mắc-ca của huyện Sơn Tây đang trong giai đoạn đào hố và bỏ phân lót. Ông Trần Quý - Trưởng trạm Khuyến nông Sơn Tây - đơn vị được giao nhiệm vụ đảm nhận thực hiện dự án cho biết: Dự kiến đến cuối tháng 9.2014 sẽ tiến hành đưa giống cây về trồng.

Theo UBND huyện Sơn Tây, cây mắc-ca được trồng tại 3 địa điểm ở 3 xã: Sơn Bua, Sơn Liên và Sơn Long, với diện tích thực hiện 6 ha (2ha/điểm) và tổng kinh phí lên đến 1,29 tỷ đồng. Mắc-ca là dự án cây trồng thí điểm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh do cấp huyện thực hiện. Và cũng chính vì quy mô "khủng" và loại cây trồng mới như vậy, nên đã có dư luận khác nhau về việc này.

Nhiều người bày tỏ: Một huyện nằm trong Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ (Nghị quyết 30a/2008) như Sơn Tây, người dân vẫn chưa quen với việc bón phân cho cây trồng, mà dám dùng cả tỷ đồng để đầu tư trồng loại cây mới, đòi hỏi nhiều kỹ thuật như mắc-ca là quá liều.

Tuy nhiên cũng không ít người lại đồng tình: Phải có sự mạnh dạn để tạo nên sự đột phá; chứ quanh đi, quẩn lại với mấy cây bản địa, ít giá trị kinh tế thì đến bao giờ mới khá lên được. Các cấp ngành của tỉnh cần có sự hỗ trợ cho Sơn Tây về mọi mặt về dự án cây trồng này....

Kỳ vọng lớn

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lê Văn Tùng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, thừa nhận: Mắc-ca là một loại cây trồng mới và từ trước đến giờ không chỉ Quảng Ngãi mà nhiều tỉnh thành khác cũng chưa trồng thử nghiệm.

Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu, so sánh với những nơi đã trồng trước đó, chúng tôi nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng của Sơn Tây hoàn toàn phù hợp với loại cây này nên mới triển khai.

Dù vậy để dự án này được thực hiện là cả một quá trình, với không ít "cửa ải" phải vượt qua. Theo đó ngoài hàng chục lần đi kiểm tra, tìm hiểu thực tế, tổ chức hội nghị; dự án này đã được các cấp ủy, chính quyền huyện bàn bạc, biểu quyết, Hội đồng nhân dân huyện thông qua chứ không phải đơn giản như nhiều người đã nghĩ.

Tuy số tiền đầu tư tính bằng tỷ đồng là rất lớn so với điều kiện thực tế ngân sách của Sơn Tây, nhưng không phải bỏ ra một lần mà kéo dài trong 4 năm nên không gây ảnh hưởng nhiều.

Tuy mọi việc chỉ đang là khởi đầu, thế nhưng nói về triển vọng kinh tế của loại cây trồng này, ông Tùng khá lạc quan: Khi thu hoạch, lợi nhuận mang lại từ mắc-ca là 100 triệu đồng/vụ/năm. Khi nhân rộng mô hình là hàng ngàn hộ dân Sơn Tây sẽ “đổi đời".

Còn những loại cây trồng hiện nay được xem là làm giàu cho người dân của địa phương như keo lai, mì... thì lợi nhuận của mắc ca cao hơn gấp từ 3-20 lần, đó là chưa nói đến vô số những lợi ích khác.

  Cây mắc-ca (tên quốc tế là macadamia), có chiều cao lên tới 18m, có tuổi thọ từ 40-60 năm. Mắc-ca là loại cây cho hạt chứa dầu gần giống như cây điều. Đây là loại cây lấy quả nổi tiếng và đang trở thành cây trồng được quốc tế hóa. Mắc-ca được đưa về trồng thử tại Việt Nam từ năm 1993 tại các tỉnh phía Bắc, Tây nguyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem