Huyện Thoại Sơn
-
Sau gần 3 năm đặt nhiều tâm huyết vào vườn mai vàng ứng dụng công nghệ tưới phun bằng năng lượng mặt trời, kết hợp điều khiển từ xa qua điện thoại di động, tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) kỳ vọng cái Tết “được mùa” trong năm 2023, khi những gốc mai vàng đã sẵn sàng chào xuân mới.
-
Sáng 19/9, tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, cùng thành viên đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.
-
Cùng 49 nông dân thành viên liên kết sản xuất lúa theo những mô hình tiên tiến nhất, sử dụng máy bay không người lái, đảm bảo lợi nhuận cho xã viên mỗi năm trên 30%, anh Nguyễn Thành Giang - Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.
-
Nhiều hiện vật, dấu tích liên quan đến nền văn hóa Óc Eo đã phát lộ tại Gò Út Trạnh nằm trên sườn dốc Đông núi Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Di chỉ có liên quan đến văn hóa Óc Eo này vừa được bảo tồn, đưa vào phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu về Vương quốc Phù Nam xa xưa.
-
Lâu nay, điệp khúc được mùa mất giá, “giải cứu nông sản”… là tình trạng diễn ra quen thuộc đối với người nông dân. Tổ hợp tác thu mua rau màu do Hội Nông dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thành lập đã giúp nông dân an tâm sản xuất, không còn lo lắng về đầu ra hay chịu lỗ vì bị thương lái ép giá.
-
Sáng 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và nguyên Giám đốc quỹ tín dụng Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
-
Được phát triển cách đây hơn 2 năm, mô hình nuôi cá chạch lấu (xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang phát huy hiệu quả kinh tế. Mô hình nuôi loài cá ví như "nhân sâm nước" này góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.
-
Chia sẻ thêm định hướng phát triển mô hình trong thời gian tới, anh Doanh, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết: “Với tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua, một số nông dân ngán ngại nuôi lươn vì e ngại đầu ra không ổn định. Thế nhưng hiện nay, số lượng nông dân quay trở lại nuôi lươn...".
-
Là một trong những hộ dân nuôi cá chạch lấu đầu tiên ở xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), ông Nguyễn Tấn Khởi (sinh năm 1965, ngụ ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận) khá thành công với mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất. Hiện nay, cá chạch lấu có giá bán thương phẩm cao, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
-
Vốn đam mê nghiên cứu dược liệu và giống cây trồng mới, anh nông dân Trần Phước Thọ ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang trồng cây lựu Peru (lựu đỏ). Lựu đỏ có xuất xứ nguồn gốc từ Nam Mỹ cho quả to, hạt mềm, có nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe.